Taliban nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ngày đầu năm 2016

Phạm Hà |

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà hàng của Pháp tại thủ đô Kabul vào ngày 1/1/2016.

Vụ tấn công xảy ra đúng vào ngày đầu năm mới, nhằm vào địa điểm có đông người nước ngoài. Theo người phát ngôn của Taliban, một số người nước ngoài bị thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom.

Bộ Y tế Afghanistan thông báo, có 4 người bị thương và đang được điều trị.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, trong khi lính cứu hỏa cố gắng kiểm soát đám cháy do vụ nổ gây ra.

Vụ đánh bom diễn ra một ngày sau khi Afghanistan thông báo sẽ tiến hành các cuộc đối thoại tại Pakistan vào 11 tháng 1 tới để thúc đẩy đàm phán hòa bình với Taliban.

Theo giới quan sát, việc Taliban đang tăng cường các vụ tấn công nhằm giành “ lợi thế” hơn trong các cuộc đàm phán sắp tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại