"Quân đội Trung Quốc kém minh bạch nên Mỹ phải do thám"

Mỹ có lý do chính đáng để tiến hành các chuyến bay do thám tại Đông Á, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Lý do Mỹ đưa ra là sự thiếu minh bạch trong xây dựng quân đội của Trung Quốc, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết hôm 12/9.

Tháng trước, Bắc Kinh kêu gọi Mỹ giảm, thậm chí là ngừng các chuyến bay do thám nếu thực sự muốn tu sửa quan hệ song phương đã bị tổn hại. Đề nghị này được đưa ra sau sự kiện ngày 19/8, trong đó, Washington nói, một máy bay Trung Quốc đã áp sát tới mức nguy hiểm một máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8 Poseidon của Mỹ đang hoạt động ở lãnh hải quốc tế, phía đông nam đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Khi được hỏi về việc Trung Quốc kêu gọi giảm các chuyến bay như vậy, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel - nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ về Đông Á, đã chỉ vào việc xây dựng lực lượng đồ sộ của Trung Quốc trong vài năm gần đây và những bí mật quanh nó.

"Chúng tôi có quyền tiến hành các sứ mệnh hợp pháp bên ngoài không phận Trung Quốc và có lý do thuyết phục để làm như vậy", quan chức trên cho hay.

"Thẳng thắn mà nói, sự thiếu minh bạch trong hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc là nguồn gốc lo ngại của các nước láng giềng của họ. Và chúng tôi tin rằng, tất cả các nước trong vùng, kể cả Trung Quốc, sẽ được lợi từ sự minh bạch".

Ông Russel cũng nêu ra những động thái đầy hung hăng của Trung Quốc trong tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và nói đó là nguồn gốc bất an của các nước khác trong vùng. Và rằng, tốc độ tuyên bố khai phá các vùng bờ biển đang tranh chấp của Trung Quốc đã làm các nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại.

Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng các chuyến bay do thám gần của máy bay Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích an ninh của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại