Putin tố Mỹ lừa dối cả thế giới

Thanh Hảo |

Tổng thống Vladimir Putin tin rằng Mỹ đã nói dối người Nga và cả thế giới về mối nguy hạt nhân xuất phát từ Iran.

Báo Observer đưa tin, tại cuộc gặp thường niên của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi, ông Putin phát biểu trước hơn 900 đại biểu của cộng đồng học giả quốc tế rằng, chương trình hạt nhân Iran lẽ ra đã được giải quyết nếu nó hiện diện ở vị trí đầu tiên.

"Vấn đề hạt nhân của Iran đã được giải quyết. Từ phía Iran, không có mối đe dọa nào và cũng chưa từng có", ông chủ điện Kremlin quả quyết.

"Lý do duy nhất mà Mỹ viện đến - bắt đầu xây dựng Lá chắn Phòng thủ Tên lửa (MDS) – đã biến mất. Chúng tôi [Nga] có thể hy vọng một hệ thống phát triển MDS bị tạm dừng".

"Cách đây vài ngày, các thử nghiệm đầu tiên của MDS Mỹ đã được tiến hành ở châu Âu. Điều đó nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng tôi tranh luận với các đồng nghiệp Mỹ thì chúng tôi đã đúng".

"Nga đã đúng ngay từ đầu, rằng chương trình Lá chắn Phòng thủ Tên lửa Mỹ đang được phát triển với mục đích phá hủy sự cân bằng chiến lược và áp chế quyền lực của nước này lên tất cả mọi người.

Họ đang cố gắng lừa gạt chúng tôi, và cả thế giới một lần nữa. Và nói đơn giản là chúng ta đã bị lừa".

Về khái niệm Mỹ đang giúp "phe đối lập ôn hòa" ở Syria, ông Putin lập luận, việc phân tách "ôn hòa" và "không ôn hòa" giúp cho quân khủng bố Hồi giáo tăng thêm sức mạnh.

Tổng thống Nga cho rằng, các phe nhóm đang chiến đấu không phải bởi sự khác biệt về tư tưởng mà là vì tiền của. Theo ông, cơ sở hạ tầng của quân khủng bố mở rộng theo những vùng lãnh địa chúng chiếm được. Việc Mỹ vũ  trang cho "những người đối lập ôn hòa" không tránh khỏi rơi vào tay IS.

Theo ông Putin, tốt hơn là chiến đấu chống khủng bố ở Syria chứ không nên chờ đến lúc chúng tiến đến Nga. Mối nguy khủng bố đối với Nga đã không gia tăng nhờ chiến dịch ném bom của Moscow ở Syria.

Ông cho rằng, mục tiêu của Mỹ ở Syria chỉ giới hạn ở việc hạ bệ Tổng thống Bashar al-Assad trong khi mục đích của Nga là chống khủng bố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại