Phe nổi dậy Syria "tan đàn xẻ nghé"

Hàng ngàn chiến nổi binh nổi dậy Syria đã tách ra khỏi lực lượng đối lập chính được phương Tây hậu thuẫn để thành lập một liên minh mới dưới sự dẫn dắt của luật Hồi giáo sharia.

Ảnh minh họa
Phe nổi dậy Syria đang bị "chia năm xẻ bảy" vì mâu thuẫn và đấu đá nội bộ.

Diễn biến này cho thấy sự mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ phe nổi dậy Syria đã lên đỉnh điểm, dẫn đến sự “tan đàn xẻ nghé” như hiện nay. Giới phân tích tin rằng, sự tan vỡ của phe nổi dậy sẽ gây ảnh hưởng đến nỗ lực của Mỹ trong việc đưa lực lượng ôn hòa trong phe nổi dậy Syria lên cầm quyền ở đất nước đang bị giày xéo bởi cuộc nội chiến kéo dài hơn 30 tháng qua này.

13 phe nhóm nổi dậy do nhóm chiến binh có liên quan đến Al –Qaida - Mặt trận Nusra cầm đầu hôm 24/9 đã cho biết trong một tuyên bố chung được tung lên mạng rằng, Liên minh Quốc gia Syria (SNC) không đại diện cho các lợi ích của họ. Mặt trận Nusra bị Washington liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố trong khi Liên minh Quốc gia Syria – một nhóm đối lập có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ, được phương Tây ủng hộ và công nhận là đại diện hợp pháp của nhân dân Syria.

Tuyên bố được thủ lĩnh chính trị của Sư đoàn nổi dậy Tawheed đọc trên mạng cho hay: “Các lực lượng của chúng tôi cảm thấy rằng, tất cả những phe nhóm ở nước ngoài mà không quay trở lại Syria thì không thể đại diện cho chúng tôi được, vì thế chúng tôi sẽ không thừa nhận họ”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cung cấp viện trợ nhân đạo và quân sự cho các phe nhóm nổi dậy Syria nhằm tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad – người bị Washington cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công phe nổi dậy trong cuộc nội chiến kéo dài 2,5 năm qua.

Nhà Trắng liên tục nhấn mạnh, họ đang thanh lọc các nhóm nổi dậy để hợp tác nhằm đảm bảo rằng Mỹ sẽ không vũ trang cho những kẻ khủng bố mặc dù cường quốc số 1 thế giới thừa nhận các thành phần chiến binh Hồi giáo cực đoan đang ngày càng lớn mạnh trong lực lượng nổi dậy chống Tổng thống Assad.

Cả Tổng thống Assad và đồng minh thân thiết Nga đều khẳng định, lực lượng chiến binh Hồi giáo đang tràn vào, giành thế áp đảo trong phe đối lập Syria. Diễn biến này có thể khiến cho chủ nghĩa khủng bố lan rộng, vượt qua khỏi biên giới của Syria một khi phe nổi dậy lật đổ được chính quyền của Tổng thống Assad.

Chưa rõ liên minh nổi dậy Hồi giáo vừa được thành lập sẽ có diện mạo như thế nào nhưng lực lượng này đã nói rõ trong tuyên bố của họ rằng, họ không công nhận cái gọi là “chính phủ tưởng tượng” được lãnh đạo bởi ông Ahmad Tumeh – một bác sĩ nha khoa được bầu làm Thủ tướng lâm thời của Liên minh Quốc gia Syria hồi đầu tháng này.

Mỹ lo lắng, Assad được lợi

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố được phát đi ngày hôm qua (25/9) rằng, giới chức Mỹ đang “xem xét thông tin” và đang “thảo luận với lực lượng nổi dậy ôn hòa về ảnh hưởng từ sự chia rẽ mới nhất nói trên”, tờ Washington Post cho hay.

“Đương nhiên, một phe nổi dậy chia rẽ đến mức như vậy sẽ làm lợi cho chính quyền của Tổng thống Assad cũng như những thành phần cơ hội đang lợi dụng cuộc nội chiến để thúc đẩy các kế hoạch cực đoan riêng”, bà Psaki.

Theo nhận định của ông Aron Lund, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về các phe nhóm nổi dậy Syria, nếu liên minh Hồi giáo không bị chia rẽ trong nội bộ và sụp đổ thì việc lực lượng này tách khỏi phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn là một “thắng lợi lớn” của bản thân liên minh này và là một cú giáng mạnh vào Quân đội Syria Tự do (FSA).

“Diễn biến đó cho thấy một thành phần lớn trong Quân đội Syria Tự do chính thống chống lại giới lãnh đạo chính trị của họ và công khai liên kết với nhau thành lực lượng Hồi giáo cực đoan. 13 nhóm chiến binh đó kiểm soát ít nhất hàng chục ngàn chiến binh”, ông Lund cho biết.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24/9 cho biết, cái gọi là lực lượng nổi dậy “ôn hòa” do phương Tây hậu thuẫn thực chất đang phải chiến đấu trên hai mặt trận ở Syria lúc này: một là chống lại quân của Tổng thống Assad và mặt trận kia là thành phần Hồi giáo cực đoan.

“Tôi thậm chí còn có thể nói xa ở mức rằng, các chiến binh Hồi giáo cực đoan thực sự đang làm những điều như chính phủ Assad đã và đang làm”, vị quan chức trên cho hay sau một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các thành viên của phe đối lập Syria trong khuôn khổ cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24/9

Ông Charles Lister – một chuyên gia về Syria ở Trung tâm Nổi dậy và Khủng bố HIS Jane, miêu tả 13 nhóm chiến binh vừa tách ra là “tổ chức nổi dậy lớn nhất và cũng mạnh nhất của Syria”.

3 trong số những nhóm trên từng ký vào thỏa thuận tham gia Hội đồng Quân sự Tối cao của Quân đội Syria Tự do. Sự tách ra của họ “đã làm suy yếu” hội đồng, ông Lister nhận định.

Tướng Salim Idriss, thủ lĩnh của Hội đồng Quân sự Tối cao có kế hoạch đến Syria vào ngày hôm nay (26/9) trong một nỗ lực nhằm thuyết phục các phe nhóm nổi dậy xem xét lại quyết định tách ra của họ.

Diễn biến mới nhất nói trên diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang rơi vào cuộc tranh cãi gay gắt về việc thực thi kế hoạch mà hai nước đã nhất trí nhằm giải giáp kho vũ khí hóa học của chính quyền Assad. Có vẻ như cuộc khủng hoảng ở Syria tiếp tục rơi vào mớ bòng bong đầy bế tắc, khó tìm được lối thoát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại