Tin chấn động về Syria hay món "thịt lừa" của truyền thông Mỹ

Chí Quân |

(Soha.vn) - Người được cho là tác giả của bài báo gây chấn động về việc phiến quân Syria thừa nhận sử dụng vũ khí hóa học cho biết bà không hề viết bài báo nói trên.

Cuối tháng 8/2013, nhiều trang tin trên thế giới đồng loạt đưa tin phiến quân Syria ở ngoại ô Damascus tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học 1 tuần trước đó.

Đây là thông tin gây chấn động, bởi nếu được xác nhận, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc khủng hoảng Syria. Trước đó, Mỹ và phương Tây đều khẳng định chính lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad đứng đằng sau vụ tấn công này. Kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria cũng được xây dựng dựa trên quan điểm cho rằng chính quyền của ông Assad là thủ phạm của hành động mang tính khủng bố này.

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học là mấu chốt của cuộc khủng hoảng Syria
Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học là mấu chốt của cuộc khủng hoảng Syria

Nội dung bài báo cho biết "Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều bác sĩ, cư dân ở Ghouta, các chiến binh nổi dậy và người thân của họ đều tin rằng phiến quân nhận được vũ khí hóa học thông qua giám đốc tình báo của Ả Rập Saudi".

Một số binh lính cho biết, tai nạn với số vũ khí hóa học là do họ không được đào tạo, hướng dẫn đầy đủ, thậm chí còn không biết rằng đó là vũ khí hóa học. Một phiến quân xử lý số vũ khí không đúng cách đã gây ra các vụ nổ.

Bài báo được đăng đầu tiên trên trang MintPressNews, một trang tin độc lập quy mô nhỏ, chưa có mấy tiếng tăm, trụ sở đặt tại Minnesota (Mỹ). Điều khiến nó gây được sự chú ý mạnh mẽ, ngoài nội dung chấn động, là tác giả.

Theo MintPressNews, 1 trong 2 tác giả của bài báo là Dale Gavlak, phóng viên tự do viết cho hãng AP tại khu vực Trung Đông gần 2 thập kỷ qua. Dale Gavlak rất có uy tín trong giới báo chí phương Tây tác nghiệp tại khu vực này. Bà cũng viết cho Đài phát thanh quốc gia Mỹ (NPR) và hãng BBC. Chính tên tuổi của Gavlak đã làm nên độ tin cậy của bài báo. Rất nhiều người ủng hộ chính phủ Assad và phản đối kế hoạch tấn công quân sự của Mỹ cho rằng bài báo của MintPressNews đáng tin cậy vì tác giả của nó là “một phóng viên AP”.

Phóng viên Dale Gavlak
Phóng viên Dale Gavlak

Nhưng ngày hôm qua, Dale Gavlak đã gửi thông báo nói rõ bà không hề viết bài báo chấn động nói trên. Tác giả của nó là một phóng viên người Jordan, bạn của Gavlak. Nữ phóng viên Mỹ chỉ giúp bạn dịch thông tin từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh. Bà khẳng định, mình thậm chí còn không tới Syria, nên không thể thực hiện bài viết cho MintPressNews.

Dale Gavlak còn cho biết, MintPressNews đã nhiều lần từ chối yêu cầu của bà về việc xóa tên khỏi bài báo. Chủ biên 26 tuổi của MintPressNews viết cho Gavlak rằng “Chúng tôi sẽ không xóa tên bà khỏi bài báo, vì điều này liên quan đến vấn đề sống còn của MintPress, và là vấn đề uy tín vì nó sẽ khiến độc giả nghĩ rằng chúng tôi dối trá.”

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, người này lại cho biết “Chúng tôi rất tôn trọng bà Gavlak và thông cảm với áp lực nặng nề mà bà đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, xóa tên bà khỏi bài báo là cách làm không trung thực và do đó, như đã nói, chúng tôi không sẵn sàng làm việc đó.”

Dale Gavlak cho biết vì bài báo của MintPressNews mà bà đã bị AP ngưng hợp đồng. Nữ nhà báo cũng khẳng định bà đang tìm luật sư để giải quyết vụ việc.

Tin bài và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại