Tướng Syria tiết lộ lệnh tấn công bằng VK hóa học của quân đội

My Lan |

(Soha.vn) - Tướng đào tẩu Syria Zhaer al-Sakat cho biết ông đã 3 lần nhận được lệnh tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào những khu dân cư nơi quân nổi dậy chiếm đóng.

 	Tướng đào tẩu Zhaer al-Sakat

Ông Zhaer al-Sakat

Tờ Telegraph dẫn lời tướng Zhaer al-Sakat, cựu quản lý, điều hành các hoạt động sử dụng vũ khí hóa học của chính phủ Syria tại tỉnh Deraa, nơi đầu tiên nổ ra nổi dậy vào tháng 3/2012 cho biết chính quyền của Tổng thống Syria Assad đã bắt đầu dần dần chuyển sang việc sử dụng vũ khí hóa học sau khi phiến quân nước này đánh chiếm thủ đô Damascus và Aleppo, 2 thành phố lớn nhất Syria vào mùa hè năm ngoái. Theo ông Sakat, , chính quyền của Assad muốn "tiêu diệt" phe đối lập bằng bất cứ cách thức nào.

Tướng Sakat tiết lộ rằng ông đã nhận được mệnh lệnh sử dụng vũ khí hóa học lần đầu tiên vào tháng 10/2012. Trong cả 3 lần nhận lệnh, ông đều được yêu cầu sử dụng hỗn hợp phosgene (hóa chất bị quốc tế cấm sử dụng) và 2 hóa chất khác được pha từ Clo để nhằm vào các mục tiêu dân thường ở Sheikh Masqueen, Herak và Busra - những nơi quân nổi dậy chiếm đóng.

Mặc dù ít độc hại hơn sarin, song phosgene cũng là hóa chất bị quốc tế cấm sử dụng từ những năm 1920. Ông còn cho biết thêm rằng, quân đội đã không sử dụng những loại hóa chất độc hại nhất để tấn công vào một vài khu vực ở miền Nam xa xôi là bởi nó gần với biên giới Israel.

Theo nhận định của vị tướng này, những mệnh lệnh như thế phải tới từ người cao nhất - Tổng thống Syria Assad - mặc dù cho tới nay, chính phủ của ông Assad vẫn một mực phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học.

Trong cả 3 lần được yêu cầu tấn công bằng vũ khí hóa học, lợi dụng lúc trời tối, ông Sakat khẳng định đã thay thế hững hộp chứa hóa chất bằng nước pha với thuốc tẩy trắng vô hại- thứ dung dịch cũng cho ra mùi tương tự Clo. Tuy nhiên, sau đó, vào tháng 1/2013, ông đã bắt đầu bị cấp trên nghi ngờ vì độ sát thương quá thấp của những lần tấn công trước đó.

Cuối cùng, để bảo toàn tính mạng, ông này đã phải chạy đào tẩu sang Jordan và ở đó cho tới nay.

Tướng Sakat tin rằng, cho tới nay, vũ khí hóa học ở Syria đã được sử dụng 34 lần, thay vì 14 lần như thông tin mà các cơ quan tính báo quốc tế đưa ra. Dẫn lời các nguồn tin cá nhân mình có được, ông tiết lộ, Tổng thống Syria đang "lách" các điều khoản trong thỏa thuận phá hủy vũ khí hóa học do Nga làm trung gian bằng cách chuyển một số vũ khí trong kho của mình cho các đồng minh - Hezbollah, Lebanon và Iran. "Trước thỏa thuận của Ngoại trưởng Nga Lavrov, họ đã bắt đầu di chuyển chugns đến Lebanon và thậm chí là Iraq... Họ đã bàn giao vũ khí cho Hezbollah".

Truyền thông Mỹ cáo buộc Tổng thống Assad đã tích cực phân tán kho vũ khí hóa học tới nhiều địa điểm khác nhau trong nước.

Về phần mình, nặc dù đứng về phía Syria trong cuộc tranh luận quốc tế vấn đề vũ khí hóa học ở Syria, song Tổng thống Putin cũng bày tỏ sự hoài nghi của mình khi nói rằng ông "không chắc chắn 100%" việc ông Assad sẽ tuân thủ thỏa thuận chuyển giao vũ khí hóa học Syria cho quốc tế kiểm soát.

Hôm 21/9, Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov cho biết Nga đã lên kế hoạch dự phòng, "nếu phát hiện ông Assad nói dối, chúng tôi có thể thay đổi quan điểm".

Tin bài và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại