Sếp bự CIA: Lật đổ Tổng thống Assad là Mỹ tự bắn vào chân mình

Nguyễn Hải |

(Soha.vn) - Sau một cuộc trao đổi với Tổng thống Obama, các Thượng nghị sỹ John McCain và Lindsay Graham cho biết Mỹ sẽ ủng hộ nhiều hơn về mặt quân sự cho lực lượng nổi dậy Syria.

Tuy nhiên, theo Michael Morell, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đó sẽ là một trò chơi nguy hiểm trong bối cảnh Syria hiện nay. Cựu quan chức cấp cao CIA cho rằng, giải pháp ngoại giao sẽ tốt hơn cho cả hai phía tại Syria. “Cách tốt nhất là đàm phán để đi đến một quá trình chuyển tiếp về chính trị giúp đảm bảo các thể chế nhà nước được giữ nguyên vẹn… Việc duy trì nguyên vẹn quân đội và các cơ quan an ninh Syria trong quá trình chuyển tiếp đóng vô cùng quan trọng để chống lại lực lượng al-Qaeda”.

 	Một số thông tin tình báo cho biết một nửa lực lượng đối lập Syria là người Hồi giáo cực đoan

Một số thông tin tình báo cho biết một nửa lực lượng đối lập Syria là người Hồi giáo cực đoan

Morell cho rằng Tổng thống Assad hiện vẫn tin mình sẽ thắng lực lượng nổi dậy và vì vậy không muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao với phe đối lập.

Giải pháp tối ưu cho Mỹ là tạo sự cân bằng về vũ khí và hỗ trợ lực lượng đối lập để gây áp lực, khiến chính phủ hiện thời phải ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng đồng thời việc ủng hộ không được quá tay để phe đối lập có được vị trí lợi thế khiến họ tin rằng không cần phải thỏa thuận với Assad.

Theo Morell, phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Syria đang dần lớn mạnh và được sự trợ giúp của phe đối lập.

Morell cảnh báo việc can thiệp quân sự vào Syria sẽ châm ngòi cho các cuộc tấn công khủng bố mạng. Lực lượng khủng bố tại Syria tuy không nhiều nhưng rất thiện chiến.

Theo đánh giá của ông trùm tình báo Mỹ, cuộc nội chiến Syria sẽ dẫn đến một trong hai hậu quả: một là chế độ Assad sẽ ngày càng vững mạnh và tàn bạo; hai là chính phủ hiện thời bị lật đổ và thay vào đó là một chính phủ của phe nổi dậy nằm trong vòng ảnh hưởng của al-Qaeda.

Điều mà chuyên gia tình báo kỳ cựu của Mỹ lo ngại nhất không phải là sự vững mạnh của chính quyền Assad, mà ngược lại, chính là sự sụp đổ của thể chế này. Theo Morell “sự đổ vỡ của nhà nước Syria và chính phủ hiện thời là cơ hội để al-Qaeda xây dựng một căn cứ an toàn tại Syria như chúng đã từng có ở Afghanistan”.

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 9, Ngoại trưởng John Kerry cho rằng đa phần trong số 90.000 thành viên lực lượng đối lập là “ôn hoà”. Nhưng quan điểm này ngay lập tức đã bị Michael McCaul, Chủ tịch Uỷ ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ, phản bác. Ông McCaul khẳng định, theo các thông tin tình báo mà ông nhận được thì có tới một nửa lực lượng đối lập là người Hồi giáo cực đoan và con số này còn tăng lên nữa.

Nói về nguy cơ tấn công mạng, Morell cho rằng sự can thiệp quân sự Mỹ sẽ không thúc đẩy Syria thực hiện tấn công trả đũa bởi vì họ chẳng được lợi ích gì.

Tuy nhiên Iran hoặc lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon hoàn toàn có thể thực hiện việc này.

Trong khi đó, báo Kuwait Al Siyasha Online dẫn nguồn tin từ chính phủ Iraq tiết lộ Syria đã chuyển một lượng lớn vũ khí hoá học cho Iran và Hezbollah.

Tin bài và ý kiến đóng góp cho chuyên mục, vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại