"Vũ khí hóa học của Syria nằm trong tay khủng bố"

Thăng Tiến |

(Soha.vn) - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định vũ khí hóa học của Syria vẫn còn nằm trong tay những kẻ cực đoan và phần tử khủng bố.

 	Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Trả lời trên kênh trên kênh truyền hình Al-Mayadin (Iran) hôm 14/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết: “Iran luôn nhận thức được việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria có liên quan tới các phần tử chống đối. Theo thông tin phía chúng tôi có được, vũ khí hóa học đã được sử dụng trong các nhóm quân đội vũ trang tại Syria và Iran lên án việc sử dụng vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt này. Sẽ không có một ai hay một quốc gia nào được sử dụng chúng vì mục đích trả thù hay cá nhân”.

Ông cũng cho biết thêm “Vũ khí hóa học hiện vẫn đang nằm trong tay những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan Syria. Chúng sẽ là mối đe dọa lớn không chỉ với Syria mà còn là mối e ngại của các nước xung quanh. Chúng tôi cảnh báo Mỹ và các nước phương Tây không nên có can thiệp quân sự vào Syria”.

Những căng thẳng xung quanh cuộc nội chiến ở Syria đã leo thang khi tình báo Mỹ cáo buộc quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại bên ngoài thủ đô Damascus hôm 21/8 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Nga hiện đang tích cực thúc đẩy giải pháp ngoại giao giúp Syria tránh khỏi một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ. Trong khi đó, chính phủ Syria cũng bày tỏ thiện chí khi tuyên bố sẵn sàng giao nộp vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát và cam kết tham gia Công ước chống Vũ khí hóa học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại