Phe đối lập Syria lùng mua chất độc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất bản cáo trạng tố giác các nhóm chiến binh Syria đang tìm mua nguyên liệu để sản xuất khi độc sarin nồng độ cao.

 	Một số nghi phạm Syria bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ để điều tra về hành vi phạm tội mua các loại hóa chất để sản xuất vũ khí hóa học.

Một số nghi phạm Syria bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ để điều tra về hành vi phạm tội mua các loại hóa chất để sản xuất vũ khí hóa học.

Bản cáo trạng gồm các bản giải mã các cuộc gọi điện thoại giữa các nghi phạm, có tên một công dân Syria 35 tuổi, được xác định danh tính là Hytham Qassap. Người này đã thiết lập một đường dây liên lạc kết nối với mạng lưới cung cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ để thu mua hóa chất cho 2 nhóm vũ trang đối lập ở Syria là Mặt trận al-Nursa và Binh đoàn thánh chiến Ahrar al-Sham.

Bản cáo trạng bác bỏ hoàn toàn tính pháp lý mà các đối tượng nghi phạm tuyên bố rằng họ không biết gì về các loại hóa chất mà họ đã cố mua để sử dụng sản xuất khí độc sarin.

“Các nghi can đã chối tội, họ cho rằng họ không nhận thức được nguyên liệu mà họ cố gắng tìm mua có thể được sử dụng để làm khí độc sarin. Những nghi phạm này đã hoàn toàn cung cấp lời khai mâu thuẫn và các sự việc rời rạc về vấn đề này”- theo bút lục của bán cáo trạng.

Các công tố viên cũng chỉ ra rằng một số tay buôn hóa chất người Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bàn việc “làm ăn” qua điện thoại với nghi phạm chính là Qassap; nguy hiểm hơn, đối tượng này còn cố gắng mua 2 trong 8 loại hóa chất cực độc bị Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cấm từ lâu

Bản cáo trạng cũng chứng thực lời khai của Qassap về nơi mà anh ta thừa nhận sự liên lạc của mình với Binh đoàn thánh chiến Ahrar al-Sham và cả việc chuyển đến thành phố Antakya - trực thuộc tỉnh Hatay - theo chỉ dẫn của lãnh đạo nhóm vũ trang này là Abu Walid.

Sau khi tôi đến Antakya, các nhóm nổi dậy khác đã liên lạc với tôi. Trong khi một số nhóm hỏi tôi thuốc men và các gói cứu trợ nhân đạo khác nhau, thì lại có những nhóm vũ trang khác muốn có thiết bị quân sự” - Qassap khai với các công tố viên.

Tổng cộng, có 11 người bị bắt giữ trong cuộc điều tra được phát động vào cuối tháng 5.2013, sau khi cảnh sát tiếp nhận nguồn tin báo cho rằng các nhóm nổi dậy người Syria đang tìm mua nguyên liệu để có thể sản xuất vũ khí hóa học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại