Trung Quốc đòi Nhật thừa nhận tranh chấp ở Senkaku/Điếu Ngư

Trong chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng TQ Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh chỉ đối thoại với Tokyo về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nếu Nhật thừa nhận có tranh chấp chủ quyền ở khu vực này.

Theo Hãng tin AFP, tại Washington, ông Vương Nghị đổ lỗi về tình trạng căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cho việc Nhật quốc hữu hóa quần đảo này. “Chúng tôi vẫn sẵn sàng ngồi xuống và đối thoại với Nhật để tìm cách giải quyết tranh chấp, nhưng Nhật phải thừa nhận là có tranh chấp” - ông Vương Nghị nói.

Phía Nhật luôn khẳng định quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền nước này và Trung Quốc không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy điều ngược lại. Tokyo tố cáo Bắc Kinh đang thách thức chủ quyền Nhật bằng hành vi khiêu khích quân sự.

Tàu Trung Quốc và Nhật di chuyển gần nhau trên vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters
Tàu Trung Quốc và Nhật di chuyển gần nhau trên vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters

Mới đây Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trao đổi ngắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ Nhật - Trung bên lề Hội nghị G-20 tại Nga. Tuy nhiên ông Abe khẳng định sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền Nhật.

Chính phủ Mỹ cho biết không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp nhưng nhấn mạnh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện thuộc quyền quản lý của Nhật. “Đối với chúng tôi, việc chứng kiến quan hệ giữa nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới căng thẳng do các hòn đảo không người ở là rất đáng lo ngại” - ông Jeff Bader, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tuyên bố.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Daniel Russel cũng khẳng định thế giới không muốn chứng kiến cuộc tranh cãi này leo thang thành xung đột. Ông kêu gọi cả Trung Quốc và Nhật kiềm chế, không gây căng thẳng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại