Kế hoạch “bẩn thỉu” loại bỏ vũ khí hóa học ở Syria

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Các kế hoạch bí mật sử dụng những nhà thầu nước ngoài tham gia vào việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học chết người ở Syria đang được gấp rút hoạch định.

 	Các mẫu vũ khí hóa học mang ra từ Syria đang được kiểm tra lại trước khi chuyển tới The Hague, Hà Lan.

Các mẫu vũ khí hóa học mang ra từ Syria đang được kiểm tra lại trước khi chuyển tới The Hague, Hà Lan.

Theo các điều khỏa thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, kho vũ khí của Syria và tất cả các cơ sở sản xuất phải được xử lý xong vào giữa năm tới. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng đó là một khoảng thời gian bất khả thi ngay cả khi chế độ Tổng thống Bashar al-Assad hợp tác đầy đủ.

Trong các cuộc gặp ở London (Anh) tuần trước, các đơn vị tình báo liên quan của Mỹ và Anh đã kết luận rằng việc sử dụng những biện pháp được quốc tế thừa nhận hiện nay để tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Tổng thống Bashar al-Assad vào giữa năm sau là điều không thể.

Theo đó, cách duy nhất để tiến hành nhanh chóng việc này là tìm kiếm các biện pháp mà chính họ gọi là “rẻ tiền và bẩn thỉu”.

Syria được cho rằng đang sở hữu kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới với 1.000 tấn khí sarin, chất độc thần kinh VX và khí làm rộp da.

Tổ chức Cấm Vũ khí hoá học (OPCW), đơn vị chính thức được giao nhiệm vụ giải giáp lại chưa bao giờ tiêu huỷ số vũ khí quy mô lớn như vậy. Việc tiêu hủy được cho là phải tiến hành tại chỗ chứ không phải chuyển ra nước ngoài.

Các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan sẽ không chấp nhận sự có mặt của số vũ khí này trên lãnh thổ của họ.

Nga là một quốc gia thành viên có các binh lính chuyên môn đủ khả năng làm việc này nhưng chắc chắn Mỹ sẽ không đồng ý để Moscow làm nhiệm vụ giải trừ cho một chế độ mà Nga là đồng minh thân cận.

Thay vào đó, theo tờ The Australian, kế hoạch sẽ được gửi tới các nhà thầu ở Nam Phi và Đông Âu. Đây là những tổ chức đã từng xử lý các chất hóa học sau khi Liên Xô sụp đổ.

Họ sẽ tiêu hủy số khí gây bỏng rộp bằng cách sử dụng các lò đốt chất hóa học di động được điều chỉnh đặc biệt để đốt khí ở 2.000 độ C. The Australian cho biết, các nhóm tham gia đã được tập hợp và sẵn sáng thực thi nhiệm vụ.

Cũng theo The Australian, để xử lý khí sarin, các chuyên gia đang tìm kiếm trên Google Maps các địa điểm lát bê tông rộng lớn như bãi đỗ xe, tại đây, họ sẽ rải các chất hóa học ra và và vô hiệu hóa chúng.

Ngoài ra, còn một vẫn đề khác nữa cũng rất đáng lưu ý. Số vũ khí hóa học của Tổng thống Assad được cho là đang tích trữ tại ít nhất 40 vị trí. Từ 2 năm trước, các cơ quan tình báo phương Tây đã tuyên bố rằng họ biết rất rõ những địa điểm này nhưng từ khi cuộc nội chiến ở Syria bùng phát, rất nhiều nơi cất giữ đã được di chuyển.

Một sỹ quan tình báo phương Tây cho biết, ngay cả chế độ Syria có thể cũng chẳng biết được hết vị trí của chúng. Ông này nói: “Lưu trữ hồ sơ không phải là công việc mà những người Ả Rập làm tốt nhất”.

Theo thỏa thuận giữa Moscow và Washington, các thanh sát viên quốc tế sẽ hoàn tất việc kiểm tra những địa điểm đã được Syria công bố cũng như phải phá hủy những thiết bị dùng để pha trộn, sản xuất vũ khí hóa học vào tháng 11 tới đây.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại