Obama: TQ không nên uy hiếp Việt Nam, Philippines về biển đảo

Đức Huy |

"Một TQ bất ổn, lạc hậu và bị cô lập không có lợi với Mỹ bằng một TQ phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển của họ không được ảnh hưởng tiêu cực đến các nước lân cận" - TT Obama.

"Tôi quan tâm sâu sắc đến thành công của Trung Quốc. Tôi muốn đảm bảo rằng hai nước Mỹ - Trung tiếp tục duy trì một mối quan hệ hợp tác cùng phát triển", Tổng thống Obama nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN hôm 1/2.

Trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Mỹ cũng liên tục nhấn mạnh việc phát triển của Trung Quốc là một trong những ưu tiên của Mỹ.

"Một Trung Quốc bất ổn, lạc hậu và bị cô lập thực ra không có lợi với Mỹ bằng một Trung Quốc phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển của họ không được ảnh hưởng tiêu cực đến các nước lân cận.

Đây là điều tôi đã nhấn mạnh ngay từ khi mới nhậm chức Tổng thống", ông Obama khẳng định.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng Trung Quốc không nên uy hiếp các nước như Việt Nam hay Phillipines xung quanh vấn đề biển đảo.

Ông nhấn mạnh, thay vì bắt nạt các nước nhỏ, Trung Quốc phải tìm cách giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế.

Cuộc phỏng vấn nói trên diễn ra trong bối cảnh ông Obama vừa hoàn thành chuyến công du Ấn Độ, nước láng giềng lớn của Trung Quốc.

Chuyến đi này được đánh giá là rất đặc biệt, vì ông Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Ấn Độ hai lần trong thời gian còn tại nhiệm. Tất nhiên, điều này khiến Trung Quốc chẳng mấy vui vẻ.

Thời báo Hoàn Cầu của nước này cho rằng Ấn Độ phải cẩn trọng không rơi vào bẫy của phương Tây bằng cách ủng hộ chiến lược "xoay trục sang châu Á", kế hoạch mà theo Hoàn Cầu là do Mỹ khởi xướng nhằm làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Về phần mình, ông chủ Nhà Trắng khẳng định, Trung Quốc không cần phải cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ phát triển giữa Mỹ và Ấn Độ.

"Tôi khá ngạc nhiên trước những phát biểu gần đây của phía Trung Quốc... Trung Quốc không cần phải cảm thấy bị đe dọa chỉ vì Mỹ và Ấn Độ có quan hệ tốt với nhau", Tổng thống Mỹ nhận xét về phản ứng của Trung Quốc sau chuyến thăm của ông đến Ấn Độ.

Về mối quan hệ Mỹ - Trung, ông Obama nhắc lại chuyến công du của mình đến Bắc Kinh hồi tháng 11 năm ngoái, và khẳng định ông đã có nhiều cuộc đối thoại thành công với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Barack Obama và Tập Cận Bình bắt tay tại Diễn đàn APEC tháng 11/2014. Ảnh: AP
Barack Obama và Tập Cận Bình bắt tay tại Diễn đàn APEC tháng 11/2014. Ảnh: AP

"Vào thời điểm này, tôi tin vào viễn cảnh nhiều bên cùng có lợi, trong đó các nước đều tuân theo những quy định đã được định sẵn, đồng thời tập trung vào việc cùng nhau phát triển thay vì gây khó dễ cho nhau để trục lợi cho riêng mình.

Đây là những nội dung chính mà tôi và Thủ tướng [Narendra] Modi trao đổi với nhau tuần trước", ông Obama phát biểu với phóng viên CNN.

Tổng thống Mỹ cho rằng về mặt bản chất, Ấn Độ có những yếu tố đặc trưng khiến nước này gần gũi hơn với Mỹ, những yếu tố mà Trung Quốc không có. Tuy nhiên, ông khẳng định một mối quan hệ Mỹ - Trung phát triển là điều có lợi cho cả hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại