Người Hồi giáo liên tiếp bị 'vạ lây' sau vụ giết lính Anh trên phố

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một người phụ nữ 85 tuổi đã bị cảnh sát còng tay giải đi sau khi chửi người Hồi giáo thậm tệ ở bên ngoài nhà thời Hồi giáo địa phương.


	Một nhà thờ Hồi giáo ở Anh

Một nhà thờ Hồi giáo ở Anh

Người phụ nữ này cũng được cho là đã hét lên với người Hồi giáo rằng "hãy quay về nước đi" khi họ đang cùng tụ tập để cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Gillingham tại Kent hôm 24/5.

Cảnh sát tuần tra đã được triển khai xung quanh nhà thờ này sau khi nó bị tấn công hồi đầu tuần, ngay khi vụ sát hại lính Anh Lee Rigby xảy ra trên đường phố Woolwich (London, Anh). Trong vụ việc xảy ra tại nhà thờ này, 11 thanh niên đã bị bắt.

Cảnh sát Thames Valley cũng cho biết, một chai rượu đang cháy đã được ném lên nóc của Trung Tâm hồi giáo Zainabia tại Bletchley lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/5 (theo giờ địa phương).

Thanh tra viên Nick Glister cho biết: "Có nhiều người đứng ngoài nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ việc và nó có thể tồi tệ hơn nếu không có sự phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của họ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại