Thân thế kẻ cầm dao phay sát hại lính Anh giữa phố

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Khi người bạn học cũ thấy anh ta trên truyền hình với bàn tay đầy máu, họ gần như ngã ngửa và không tin vào mắt mình.

“Cực kỳ đáng yêu” và luôn giúp đỡ người khác

Michael Olumide Akinbiyi Adebolajo, nghi phạm sát hại lính Anh dã man trên đường phố Woolwich (London, Anh) sinh ngày 10/ 12/1984 trong một gia đình người Kito giáo từ Nigeria vào London những năm 1980.

Trong mắt các bạn bè, Michael là một người chăm chỉ, thường đi xe bus tới trường và hay chơi bóng đá với các bạn.

Một người bạn cũ của Michael miêu tả hắn “là một chàng trai tốt tính và bình thường. Tất cả bạn bè của cậu là người da trắng và thường đi đến thăm nhà của nhau”.

Một người bạn cùng lớp, Simon Collings, 25 tuổi, cho biết: “Gia đình cậu ấy rất tin vào đạo và anh chị em của cậu đều được đặt tên mang tính tôn giáo. Cậu ấy là một chàng trai thông minh...”

Thân thế kẻ cầm dao phay sát hại lính Anh giữa phố
Bạn bè nhận xét Michael Adebolajo là một người tốt tính, dí dỏm

Darren Marsh, bạn học của hắn cũng đồng tình: “Cậu ấy luôn luôn là một người bạn tốt ở trường và làm bất cứ điều gì giúp bất cứ ai.”

Theo lời của bạn học cũ Stephen Cavalier, anh ta là “chàng trai đáng yêu vô cùng” và chính Stephen Cavalier không tin vào việc bạn mình giết người. “Tôi biết Michael ở công viên trường Marshalls ở Romford khi chúng tôi còn nhỏ. Cậu ấy là một vận động viên giỏi và khá tốt tính... Ngay khi tôi xem những tin tức đêm qua tôi nhận ra ngay đó là Michael. Tôi bị sốc thực sự”.

Những người hàng xóm của gia đình này cũng cho hay họ rất thân thiện. Nhưng Graham Silverton, 63 tuổi, người đã sống gần họ trong suốt 25 năm, cho biết cả khu phố đã có một kỷ niệm đặc biệt xấu với Michael khi hắn còn là một thiếu niên.

Một người khác cũng nói rằng Michael đã từng mời nhóm bạn đến ngồi trong nhà xe và nghe nhạc cùng với “rất nhiều bia”.

Mặt tối bên trong con người trỗi dậy

Michael từng bị ngồi tù vì ăn cắp điện thoại di động. Một người bạn của hắn ta cho biết: “Michael từng rao giảng rất nhiều về đạo Hồi. Cậu ấy nói với tôi là đã theo đạo trong tù.”

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khoảng thời gian ông Tony Blair, khi đó Thủ tướng Anh điều quân đội Anh tới Afghanistan và Iraq.

Hắn đã tham gia một số nhóm Hồi giáo cực đoan bị cấm ở Anh. Lo lắng trước sự thay đổi rõ rệt của cậu con trai, cha mẹ hắn đã chuyển cả gia đình đến Lincolnshire để có một khởi đầu mới. Nhưng điều đó là quá muộn và không đủ sức để thay đổi Michael.

Đến năm 2003, hắn bắt đầu tự xưng là Mujaahid –  “một trong những người tham gia vào cuộc thánh chiến”. Năm 2006, hắn được cho là đã diễu hành cùng với tín đồ Hồi giáo mang theo băng rôn hô hào: “Chặt đầu những người xúc phạm Hồi giáo”.


	Anjem Choudary (bên phải) và Michael Adebolajo, 28 tuổi, (vòng tròn) tại một cuộc biểu tình Hồi giáo ở London vào năm 2007.

Anjem Choudary (bên phải) và Michael Adebolajo, 28 tuổi, (vòng tròn) tại một cuộc biểu tình Hồi giáo ở London vào năm 2007.

Một video được BBC đăng tải cho thấy hình ảnh của Michael đứng cạnh Choudary - người cầm đầu tổ chức Hồi giáo Al-Muhajiroun có liên quan đến một cuộc biểu tình năm 2007 tại trung tâm London. Trong đó, Michael mặc quần áo Hồi giáo màu trắng, xung quanh là các áp phích bên ngoài đồn cảnh sát Paddington Green.

Al-Muhajiroun được cho là tham gia một loạt các cuộc tấn công khủng bố của các thành viên cũ và những người theo ông Choudary và cựu lãnh đạo Omar Bakri. Tổ chức này và một số nhánh bao gồm Islam4UK, đã bị cấm vào năm 2010, nhưng Choudary - người nổi tiếng với những lời lẽ chống lại quân lính Anh - chưa bao giờ bị truy tố tại Anh.

Theo Choudary, Michael đi theo Hồi giáo khi khoảng 15-16 tuổi. “Tôi biết cậu ta là một người tham gia thánh chiến. Cậu ta đã tham dự các cuộc họp và bài giảng của tôi”. Choudary mô tả Michael là một người đàn ông với “phẩm chất hoàn hảo”.

Năm ngoái, cảnh sát từng ngăn hắn không đi tới Somalia để chiến đấu bên cạnh các phiến quân Al-Shabbab – tổ chức đứng sau vụ bắt cóc nữ du khách Judith Tebbutt và giết chồng bà.

Mới tuần trước, Michael đã bị cáo buộc rao giảng trên đường phố ở trung tâm thành phố Woolwich.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại