Nga xác định những nghi phạm đầu tiên vụ ám sát ông Nemtsov

Hải Võ |

Các nhà điều tra Nga đã xác định được những nghi phạm đầu tiên trong vụ ám sát cựu phó Thủ tướng Boris Nemtsov.

ITAR-TASS (Nga) ngày 4/3 đưa tin, Giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov tuyên bố rằng Moscow đã xác định được một số nghi phạm trong vụ ám sát cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov hôm 27/2 vừa qua.

"Đã có vài nghi phạm" - ông Bortnikov nói ngắn gọn.

Theo TASS, các nhà điều tra đang theo một số hướng, bao gồm giả thuyết đây là một vụ ám sát theo hợp đồng.

RT (Nga) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả vụ ám sát ông Boris Nemtsov là "vô liêm sỉ".

"Chúng ta cần giải phóng nước Nga khỏi những bi kịch giống như vụ việc mới đây" - ông Putin nói với các quan chức Bộ nội vụ Nga - "Tôi muốn nói tới vụ ám sát ông Boris Nemtsov ngay giữa lòng thủ đô".

"Chúng ta cần một bước đột phá về hiệu quả công việc của Bộ nội vụ cũng như cả hệ thống hành pháp" - Tổng thống Nga nói - "Cần quan tâm đặc biệt tới các vụ án nghiêm trọng, có liên quan tới vấn đề chính trị".

Chiếc xe dính líu đến vụ án thuộc Bộ tài chính Nga?

Trong một diễn biến khác, chiếc xe ô tô nghi có liên quan tới cái chết của ông Nemtsov được xác định là thuộc sở hữu của một doanh nghiệp "phục vụ chính phủ" - hãng TASS cho biết.

Chiếc xe này thuộc về doanh nghiệp đơn nhất (FSUE) của Nga có tên Goznak - một doanh nghiệp nhà nước chuyên in tiền giấy, Bộ Tài chính nước này cho biết.

"Chiếc xe Ford màu trắng liên quan tới vụ ám sát ông Nemtsov không thuộc sở hữu của Bộ tài chính" - đại diện báo chí của Bộ này nói với TASS.

"Đây là phương tiện của một doanh nghiệp độc lập cung cấp dịch vụ cho Bộ tài chính cũng như các cơ quan khác".

"Vào thời điểm chiếc xe này đi qua cầu Bolshoy Moskvoretsky - hiện trường vụ ám sát ông Nemtsov, một xe tuần tra cùng các nhân viên cảnh sát đã có mặt ở đó" - Bộ tài chính Nga cho biết.

TASS cho hay, trước đó, nhiều cơ quan truyền thông đã đăng tải thông tin rằng cảnh sát Nga đang truy tìm chiếc xe màu trắng trong đoạn video ghi lại vụ ám sát ông Nemtsov, và nói rằng chiếc xe này thuộc về Bộ tài chính Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại