Tang lễ Nemtsov: EU giận dữ vì lệnh cấm, Nga hờ hững giải thích

My Lan |

EU cho rằng, lệnh cấm nhập cảnh của Nga đối với các quan chức Ba Lan và Latvia liên quan tới những cáo buộc cũng như sức ép của châu Âu về Nga ở Ukraine.

Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Bogdan Borusewicz cho hay, ông đã bị các nhà chức trách Nga từ chối cho nhập cảnh để tham dự lễ tang cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov, diễn ra vào ngày 3/3 (theo giờ địa phương).

Lệnh cấm được đưa ra trong thời điểm quan hệ giữa Nga và Ba Lan trở nên căng thẳng về vấn đề Ukraine.

Theo ông Marcin Wojciechowski, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan, việc này là nhằm đáp trả lại các lệnh cấm vận từ EU đối với chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko.

Nghị sĩ người Latvia Sandra Kalniete cũng bức xúc cho biết, bà đã bị từ chối cho nhập cảnh ở sân bay Sheremetyevo (Moscow), song không được giải thích lý do cụ thể.

“Sau hai tiếng chờ đợi, họ nói rằng tôi không được đến Nga theo các quy định trong đoạn 27, khoản 1. Tôi hỏi đoạn đó chính xác viết gì, không ai có thể trả lời”.

"Vì tôi luôn có quan điểm rõ ràng và dứt khoát về vai trò của Nga ở Ukraine, tôi đã ngờ rằng điều này có thể xảy ra".

Ông Martin Schulz, Chủ tịch nghị viện châu Âu đã chỉ trích mạnh mẽ lệnh cấm này từ Nga và cho rằng đó là "sự sỉ nhục lớn", đồng thời đánh giá, nó sẽ càng khiến mối quan hệ của họ với Moscow thêm căng thẳng.

Ông Schulz đòi Nga phải đưa ra lời giải thích chính thức cho hành động bất ngờ này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov chỉ nói rất ngắn gọn rằng, những người nằm trong danh sách cấm cứ biết rằng, Moscow không chào đón họ.

Thi hài ông Nemtsov được đặt tại Trung tâm Sakharov trước khi được đưa tới chôn cất ở nghĩa trang Troyekurovskoy (Moscow) ngày 3/3.

Ông Garry Minkh, đại diện nghị viện Nga đã thay mặt Tổng thống Putin tới dự lễ tang và gửi lời chia buồn đến gia đình ông Nemtsov. Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Mỹ ở Nga John Tefft, cựu Thủ tướng Anh John Major, cựu Thủ tướng Nga Mikhail Sasyanov...

Trong khi đó, ông Alexei Navalny, một thủ lĩnh đối lập hiện đang bị tạm giam 15 ngày, đã xin được tại ngoại để tới tham dự lễ tang ông Nemtsov, song yêu cầu này không được các nhà chức trách Nga chấp thuận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại