Nga nói gì về việc Obama định "nhảy" vào đàm phán của "bộ tứ"?

Hải Võ |

Các quan chức Nga mới đây đã tỏ thái độ về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama định tham gia các cuộc đàm phán của "bộ tứ Normandy" về vấn đề Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với 3 đài phát thanh của Nga, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đánh giá, Mỹ có thể khiến Ukraine phải tuân thủ đẩy đủ thỏa thuận Minsk-2 ký hôm 12/2.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có sẵn sàng tham gia các cuộc hội đàm của "bộ tứ Normandy" để giải quyết xung đột Ukraine, ông Lavrov nói - "Ông ta (Obama) đã được mời ư?"

Theo ITAR-TASS (Nga), "hình thức Normandy" chỉ các cuộc gặp giữa lãnh đạo và ngoại trưởng của Nga, Ukraine, Đức và Pháp.

"Mô hình Normandy được khởi xướng bởi Tổng thống Pháp Francois Hollande" - Ngoại trưởng Nga nhắc lại, và thêm rằng việc có mời ông Obama tham gia đàm phán hay không nên được hỏi ông Hollande.

Ông bổ sung - "Nếu Mỹ hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk thì họ sẽ là 'đòn bẩy khổng lồ' đối với những người (Ukraine) đã thất bại trong việc thực hiện thỏa thuận này."

Phát ngôn viên Tổng thống Nga
Dmitry Peskov
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đã có "một rào cản" trong việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk-2 của Kiev, khiến cho tình hình (khủng hoảng Ukraine) trở nên mong manh hơn và làm chúng tôi lo ngại.

Trước đó, hôm thứ Ba (21/4), phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng nói - "Nếu quốc gia nào đó (tức Mỹ) sẵn sàng và có khả năng gây ảnh hưởng lên Kiev để thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Minsk-2, thì Moscow rất hoan nghênh nước đó."

"Điều quan trọng là phải tập trung vào việc thực hiện các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn" - ông Peskov nhấn mạnh.

Đây cũng là cách ông Peskov trả lời thông tin về khả năng ông Obama tham gia cuộc đàm phán của "bộ tứ", vốn được nêu ra bởi Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft cũng trong ngày 21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại