bộ tứ Normandy

Nhóm Bộ tứ Normandy thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine

Nhóm Bộ tứ Normandy thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine

Quân Sự 2020-05-01T11:04:00

Các bộ trưởng ngoại giao Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày 30/4 đã thảo luận việc thúc đẩy hòa bình tại miền Đông Ukraine, song hầu như không thu được kết quả trong bối cảnh còn gặp trở ngại là các hạn chế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nga phản đối thành lập phái bộ vũ trang OSCE tại Ukraine

Nga phản đối thành lập phái bộ vũ trang OSCE tại Ukraine

Quốc tế 2016-09-21T10:01:00

Ngày 20/9, Nga đã lên tiếng phản đối việc thành lập phái bộ vũ trang của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, cho rằng việc này là không thực tế, vì xét theo tính chất dân sự của chính OSCE cũng như thực tế lịch sử tồn tại, tổ chức này chưa có bất cứ hoạt động nào liên quan đến thành tố vũ trang.

Mỹ có thể tham gia Bộ Tứ Normandy để giải quyết xung đột Ukraine

Mỹ có thể tham gia Bộ Tứ Normandy để giải quyết xung đột Ukraine

Quốc tế 2016-09-07T08:32:00

Phản hồi đề xuất của Ukraine về việc mời Mỹ tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột ở Đông Ukraine, người đứng đầu nhóm làm việc về vấn đề Ukraine của Bộ Ngoại giao Đức Johannes Regenbreht tuyên bố Berlin sẵn sàng thay đổi “định dạng Normandy” nếu đối tác đưa ra được đề xuất thay thế.

Vì sao lãnh đạo Bộ tứ Normandy họp trước Hội nghị NATO?

Vì sao lãnh đạo Bộ tứ Normandy họp trước Hội nghị NATO?

Quốc tế 2016-06-20T15:30:00

Cuộc gặp mới của các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ (gồm Nga, Ukraine, Đức, Pháp), Vladimir Putin, Poroshenko, Merkel và Francois Hollande có thể diễn ra vào đầu tháng Bảy, trước Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, Ba Lan, dự kiến diễn ra ngày 8-9/7 tới.

Ba Lan năm lần bảy lượt đòi chen chân vào "Bộ tứ" bàn về Ukraine

Ba Lan năm lần bảy lượt đòi chen chân vào "Bộ tứ" bàn về Ukraine

Quốc tế 2015-08-19T13:20:00

Ba Lan một lần nữa lại gợi ý việc gia nhập nhóm đàm phán Normandy để tham gia thảo luận việc giải quyết xung đột ở Donbass, thiết lập hoà bình cho Ukraine.

Thành ý tham gia thỏa thuận Minsk của Mỹ bị nghi ngờ

Thành ý tham gia thỏa thuận Minsk của Mỹ bị nghi ngờ

Quốc tế 2015-05-18T14:48:00

Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng đã bày tỏ sự nghi ngờ trước thành ý của Mỹ muốn tham gia vào quá trình đàm phán để giải quyết khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, đại diện của LPR trong cuộc đàm phán với Ukraine Vladislav Deinego cho biết vào ngày 17.5.

"Giải mã nhầm" ý Tổng thống Putin, Ukraine "hớ" nặng

"Giải mã nhầm" ý Tổng thống Putin, Ukraine "hớ" nặng
Quốc tế 2015-05-03T19:50:00

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận đề nghị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Đông, nhưng hóa ra ông đã nhầm.

Nga nói gì về việc Obama định "nhảy" vào đàm phán của "bộ tứ"?

Nga nói gì về việc Obama định "nhảy" vào đàm phán của "bộ tứ"?

Quốc tế 2015-04-23T07:13:00

Các quan chức Nga mới đây đã tỏ thái độ về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama định tham gia các cuộc đàm phán của "bộ tứ Normandy" về vấn đề Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây "bóp méo" thỏa thuận hòa bình

Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây "bóp méo" thỏa thuận hòa bình

Quốc tế 2015-02-15T07:10:00

Ngày 14/2, Nga đã cáo buộc chính quyền Kiev và các nước phương Tây cố tình bóp méo thỏa thuận hòa bình vừa đạt được tại Minsk (Belarus) trong tuần qua.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại