Tướng Nga: "Tham vọng thống trị thế giới, Mỹ muốn Nga quỳ gối"

V.A |

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu quân đội Nga cho rằng Mỹ và đồng minh NATO muốn Nga "quỳ gối trong cuộc tìm kiếm vị trí thống trị thế giới".

Phát biểu tại Hội nghị an ninh ở Mátxcơva hôm 16.4, Tướng Valery Gerasimov cảnh báo, rất khó để dự đoán mọi việc sẽ kết thúc thế nào.

Nói về sự can thiệp của phương Tây vào hoạt động quân sự ở Ukraine, ông Gerasimov bổ sung: "Chúng tôi không biết chính quyền mới ở Ukraine nhận được gì từ phương Tây, nhưng đó có thể liên quan đến mối đe doạ quân sự với Nga.

Nga thề sẽ tự vệ".

Ông Gerasimov cáo buộc Mỹ và NATO có mục tiêu bắt Nga "quỳ gối" bằng cách thúc đẩy cuộc xung đột dọc biên giới, như ở Ukraine.

NATO hiện đang tham gia cuộc tập trận ngoài khơi Scotland, nhằm phô trương lực lượng. 55 tàu chiến, 70 máy bay, 13.000 binh sĩ từ 14 quốc gia tham dự cuộc tập trận này.

Ông Gerasimov cho rằng, cuộc tập trận đó mô phỏng "hành động quân sự chống lại kẻ thù, mà có thể dễ dàng đoán được là Nga".

"Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu được chúng tôi coi là một bước đi tiếp theo nhằm phá hoại hệ thống an ninh quốc tế hiện tại, trong nỗ lực thống trị thế giới của Mỹ".

Phát biểu tại hội nghị, tướng Gerasimov cho hay, rõ ràng là việc Mỹ và NATO tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng thủ tên lửa tạo ra mối đe doạ thực sự với các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga tăng đột biến. Kể từ năm 2013, số lượng tàu vào biển Đen tăng gấp 4 lần.

Số lượng các chuyến bay trinh sát và chiến thuật gần biên giới Nga tăng 2 lần, và chuyến bay của máy bay cảnh báo radar sớm tăng 9 lần.

Bên cạnh đó, tướng Nga cảnh báo phương Tây đang gây áp lực chính trị và kinh tế đối với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại