"Nga có lãnh thổ lớn, có vũ khí hạt nhân và không sợ cô lập"

Hôm 19/9, Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố Nga không muốn tách khỏi nền kinh tế toàn cầu, và cảnh báo mọi nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập và phớt lờ Moscow là “không thể”.

“Tôi cho rằng các cuộc thảo luận về những thay đổi cơ bản đối với mô hình phát triển của Nga là không phù hợp và không cần thiết. Cái gọi là nền kinh tế đóng cửa hay linh động là điều không cần thiết với Nga. Không quốc gia nào cần mô hình kinh tế này. Những mối ưu tiên của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ không thay đổi hướng đi của mình”, Channel new Asia dẫn lời Thủ tướng Medvedev phát biểu trong cuộc hội thảo đầu tư tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen. 

Ông Medvedev khẳng định Brussels và Washington cần tính tới những lợi ích của một cường quốc hạt nhân như Nga. Ngoài ra, các quốc gia phương Tây “cần từ bỏ quan điểm cho rằng Nga chỉ quan tâm tới lợi ích của mình”. 

“Chúng tôi sở hữu phần lãnh thổ rộng lớn nhất, chúng tôi có năng lực hạt nhân, gần 150 triệu người sinh sống trên lãnh thổ Nga, chúng tôi có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, thị trường cung cấp thực phẩm rộng lớn cùng ngành dịch vụ và đầu tư”, Thủ tướng Medvedev chia sẻ.

Hiện nay, Nga đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng với phương Tây do những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. Cả Brussels và Washington đã liên tiếp áp đặt thêm lệnh trừng phạt khắt khe với Nga nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế quốc gia và buộc Moscow thay đổi quan điểm. 

Tuy nhiên, Tổng thống  Vladimir Putin khẳng định những lệnh trừng phạt trên thậm chí còn giúp Nga tăng khả năng tự cung tự cấp. Một số nhà quan sát nhận định Moscow sẽ còn tự tách mình khỏi thế giới và những chính sách mà quốc gia này theo đuổi sẽ càng khó dự đoán hơn. 

“Đối thủ của chúng tôi mong muốn gì ư? Xây dựng một trật tự thế giới mới dựa trên một cuộc đối đầu không khoan nhượng hay đơn giản là nhắm chặt mắt lại và giả vờ như Nga không còn tồn tại? Hay cô lập một nửa lục địa châu Âu khỏi thế giới bên ngoài? Điều đó là không thể. Không ai có thể dự đoán được những tác động từ các lệnh trừng phạt áp đặt với Nga sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của nền kinh tế toàn cầu”, ông Medvedev phát biểu tại cuộc hội thảo tại Sochi. 

Trong khi đó, Nga đã cấm nhập khẩu phần lớn thực phẩm có xuất xứ từ phương Tây nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt liên quan tới Ukraine. Phương Tây đã cắt đứt con đường tiếp cận với thị trường vốn quốc tế của các ngân hàng lớn và công ty của Nga cũng như áp đặt lệnh cấm bay và phong tỏa tài sản với nhiều đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. 

Thủ tướng Medvedev khẳng định Nga “có thể sản xuất nhiều mặt hàng ngay trong lãnh thổ của mình” và chính phủ sẽ công bố bản kế hoạch thúc đẩy ngành công nghiệp và nông nghiệp nội địa vào cuối tháng này. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại