MC mất việc vì nhầm tên ông Tập Cận Bình thành... số La Mã

Hải Võ |

Một MC truyền hình người Ấn Độ đã bị sa thải sau khi cô đọc nhầm tên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thành "Cận Bình mười một", BBC tiếng Việt cho hay.

Tờ The Guardian (Anh) cho hay, nữ MC người Ấn đã nhầm lẫn họ của ông Tập Cận Bình - có phiên âm latin là Xi - thành số 11 (XI) theo chữ số La Mã.

Giám đốc kênh TV quốc gia của Ấn Độ, Archana Dutta xác nhận với BBC tiếng Hindi về tin này rằng nữ MC nói trên đã bị buộc rời vị trí sau nhầm lẫn trên sóng.

Quan chức của đài này cũng nói thêm rằng nữ MC đọc nhầm tên Chủ tịch Tập Cận Bình được thuê theo hình thức nhân viên bán thời gian, trong tình trạng kênh truyền hình của đài này thiếu nhân sự ở một số chương trình.

Hãng tin Reuters nói sự cố truyền hình hy hữu này xảy ra trong chương trình Tin tức Doordarshan News hôm 17/9, khi MC đưa tin về việc ông Tập tới New Delhi để hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

"Đó là một sai lầm không thể tha thứ," - một quan chức cao cấp giấu tên nói -  "chúng tôi đã quyết định không để cô ấy đọc tin trong vài tháng".

Chủ tịch Trung Quộc Tập Cận Bình trong nghi lễ tiếp đón tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua/Landov/Barcroft Media.
Chủ tịch Trung Quộc Tập Cận Bình trong nghi lễ tiếp đón tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Xinhua/Landov/Barcroft Media.

Nickname Kanikagahlaut thì bình luận hài hước trên mạng xã hội Twitter - "Điều đáng lạc quan là chí ít MC đó biết đọc số La Mã".

Được biết Doordarshan News đang nỗ lực tự đầu tư để tăng sức cạnh tranh với các hãng truyền thông tư nhân. Các chương trình của kênh này thường bị công chúng chế giễu do chất lượng tồi.

Ông Tập đã kết thúc chuyến thăm Ấn Độ vào ngày 19/9. Chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương, đặc biệt là trong thời điểm quan hệ Trung - Ấn có dấu hiệu xấu đi sau những căng thẳng tại biên giới hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trước cuộc hội đàm tại Hyderabad House, thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: PTI photo.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trước cuộc hội đàm tại Hyderabad House, thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: PTI photo.

Theo trang DNA của Ấn Độ, Trung Quốc sẽ đầu tư 21 tỷ USD vào nước này trong vòng 5 năm tới. Trung - Ấn sẽ hợp tác với nhau trong lĩnh vực đường sắt, giáo dục đại học, khu công nghiệp Trung Quốc và hạt nhân dân sự.

DNA bình luận, chuyến công du của ông Tập Cận Bình đã trở thành "một vố nhớ đời" đối với nữ MC nói trên, chỉ vì cô đã "trót" nhầm lẫn một cái tên quá quan trọng.

Trong khi truyền thông Ấn Độ "rầm rộ" đăng thải thông tin về sự cố truyền hình trên, thì ngược lại, báo chí Trung Quốc lại hoàn toàn "im hơi lặng tiếng" đối với sự việc, một động thái có phần kỳ lạ khi Trung Quốc vốn là quốc gia thường đặt nặng vấn đề thể diện và hình thức trong quan hệ ngoại giao.

Xem video sự cố "đọc nhầm" không chỉ xảy ra với nữ MC người Ấn Độ, mà các MC người Pháp cũng rất nhiều lần đọc sai tên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên những chương trình tin tức

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại