Ukraine rút quân khỏi miền Đông, Nga tiếp tục chuyển hàng cứu trợ

Kiev và lực lượng ly khai Ukraine đã ký kết bản ghi nhớ chấm dứt các cuộc giao tranh tại miền đông nước này trong cuộc thảo luận hòa bình tại Minsk hôm 19/9.

Theo RT, trả lời báo chí tại Belarus, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết bản ghi nhớ này gồm 9 điểm. “Đầu tiên, các bên sẽ ngừng sử dụng vũ khí. Thứ hai, hai bên sẽ chấm dứt việc thành lập những đơn vị mới tại các căn cứ quân sự từ ngày 19/9. Thứ ba, các bên không được sử dụng bất cứ loại vũ khí và có hành động phản công”, ông Kuchma nói. 

Ngoài ra, bản thỏa thuận giữa quân đội chính phủ Kiev và lực lượng ly khai miền đông Ukraine đã thống nhất thành lập “vùng đệm” rộng 30 km đồng thời cấm tất cả máy bay quân sự bay qua khu vực này, ngoại trừ các phương tiện hàng không của OSCE. 

Binh sĩ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại làng Yasenevka.

Các binh sĩ chính phủ Ukraine cũng sẽ phải di chuyển toàn bộ vũ khí hạng nặng cách xa khu vực đang tranh chấp tại miền đông khoảng 15 km. Trong khi, toàn bộ lực lượng lính đánh thuê của hai bên giao tranh đều phải rút quân khỏi khu vực miền đông. Hai bên cũng cam kết tiếp tục thực hiện chương trình trao đổi tù binh. 

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ vẫn làm nhiệm vụ giám sát quá trình thực hiện bản cam kết của chính phủ và quân ly khai miền đông Ukraine. Đại diện Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Aleksey Karyakin cho hay khoảng 500 quan sát viên OSCE sẽ được cử tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine. 

Vào sáng sớm nay (20/9), đoàn cứu trợ nhân đạo thứ ba của Nga đã vượt qua khu vực biên giới tiến vào Ukraine, Itar-Tass đưa tin. Khoảng 200 chiếc xe tải chở theo 2.000 tấn hàng hóa cứu trợ cho người dân miền đông Ukraine bao gồm ngũ cốc, thực phẩm đóng lon, máy phát điện, thuốc men, quần áo ấm và cả nước đóng chai. 

Trước khi đoàn xe tiến vào lãnh thổ Ukraine, phía Nga đã mời lực lượng biên phòng Ukraine kiểm tra số hàng hóa trong các xe tải chở hàng cứu trợ. Tuy nhiên, lính biên phòng Ukraine đã từ chối tham gia kiểm tra và không đưa ra lý do cụ thể. 

Đây là chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ ba của Nga được chuyển tới đông nam Ukraine bằng xe tải. Hai chuyến hàng đầu tiên đã chuyển tổng số 4.000 tấn hàng nhân đạo tới Lugansk.

Thứ trưởng phụ trách các vấn đề khẩn cấp Nga là Vladimir Stepanov cho biết hôm 17/9 rằng việc chuyển hàng nhân đạo sẽ tiếp diễn.

"Những nỗ lực quyên góp hàng viện trợ vẫn tiếp diễn trên khắp Nga. Các đội tình nguyện đã được thành lập. Trọng tâm được đặt vào công tác chuẩn bị cho mùa đông", quan chức trên cho hay.

Các xe tải trên, đã tới Donetsk, sẽ dỡ hàng ở một số nhà kho trong thành phố.

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Aleksandr Zakharchenko cũng tuyên bố “không có bất cứ cuộc bầu cử theo kiểu của Ukraine” tại Donetsk như điều kiện được nêu trong bản hiệp ước trao quyền tự trị cho Donetsk và Lugansk hôm 5/9 tại Minsk. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại