Mỹ tiếp viện Kiev, Nga rầm rập đưa quân tới sát biên giới Ukraine

Theo Reuters, hôm 18/9 Mỹ cam kết viện trợ thêm 53 triệu USD cho Kiev. Yahoo News cho hay để đáp trả, Nga đã điều động hàng ngàn binh sỹ tới sát biên giới Ukraine.

Theo tin từ Reuters, gói viện trợ mới sẽ bao gồm 46 triệu USD để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và 7 triệu USD viện trợ nhân đạo.

Cam kết viện trợ trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang có chuyến thăm tới Washington và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng như các nghị sĩ Mỹ.

Gói viện trợ bao gồm cả thiết bị radar giúp xác định vị trí hỏa lực pháo binh, tăng khả năng đáp trả cho các lực lượng an ninh Ukraine. Ngoài ra còn có các thiết bị kỹ thuật, phương tiện tuần tra, các xe vận chuyển nhân sự, những vận dụng hàng hải nhỏ, thiết bị giám sát và một số thiết bị phát hiện chất nổ, cũng như áo giáp…

Dù vậy, gói viện trợ này không bao gồm các loại vũ khí sát thương theo đề nghị của một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa và theo nguyện vọng của ông Poroshenko.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 18/9, ông Poroshenko đã đề nghị Washington cung cấp cả vũ khí sát thương và không sát thương cho Kiev “giữ gìn hòa bình” ở miền Đông. Ông cho rằng những vũ khí không sát thương như áo và mũ chống đạn là vẫn chưa đủ.

Ông cũng kêu gọi NATO hỗ trợ an ninh đặc biệt cho Ukraine.

Trong khi đó, theo Yahoo News, cùng ngày, Nga đã điều động khoảng 4.000 binh sỹ đang đóng quân ở bán đảo Crimea tới sát biên giới Ukraine. Động thái này được cho là để phản ứng lại với chuyến thăm của ông Poroshenko tới Mỹ.

Yahoo News dẫn lời Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko, cho hay: "Theo thông tin của chúng tôi, gần như tất cả các đơn vị quân đội của Liên bang Nga ở phía bắc bán đảo Crimea... đã được điều động tới khu vực biên giới hành chính với Ukraine cùng toàn bộ trang thiết bị và đạn dược ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại