Ukraine "đả hổ diệt ruồi": 1 triệu công chức trong tầm ngắm

Ukraine sẽ xem xét lại tư cách của khoảng 1 triệu công chức nhằm nhổ cỏ tận gốc tình trạng tham nhũng trong quá khứ, Thủ tướng Arseniy Yatseniuk tuyên bố.

BBC đưa tin cho biết, quốc hội Ukraine đã thông qua một đạo luật hôm thứ Ba (16/9), cho phép loại bỏ các quan chức chính phủ mà họ cho là có tham nhũng. Tất cả những người này đều làm việc dưới thời của Tổng thống bị lật độ Viktor Yanukovych. Các cựu thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Ukraine cũng như KGB sẽ bị ảnh hưởng bởi đạo luật này.

Động thái này được cho là nhằm khẳng định với phương Tây về việc chính phủ ở Kiev cương quyết thực hiện lộ trình cải cách, thúc đẩy phát triển để nhận được khoản tiền vay hỗ trợ từ Quỹ tiền thệ thế giới (IMF) cũng như các gói viện trợ khác từ Mỹ và châu Âu.

Ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ sang Mỹ và Canada để tìm kiếm các khoản viện trợ bổ sung trong bối cảnh cuộc chiến đấu với quân ly khai vẫn chưa thể chấm dứt cũng như quân đội chính phủ không thể tìm kiếm chiến thắng sau nhiều tháng giao tranh.

Tuy nhiên, theo quan sát của giới chuyên gia, chuyến đi này của ông Poroshenko sẽ không có nhiều kết quả khả quan. Bởi cho đến nay, chính quyền Kiev vẫn chưa làm được gì để chứng minh rằng họ sẽ thực hiện được các lời hứa đã đưa ra. Ngoài ra, tình trạng tham nhũng ăn sâu vào huyết mạch của bộ máy điều hành chính phủ khiến các quốc gia muốn viện trợ lo lắng tiền của mình sẽ không thể đến được nơi cần đến và Ukraine sẽ không có khả năng hoàn trả lại các khoản vay này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại