Quy chế đặc biệt ở Đông Ukraine:Nga vỗ tay, ly khai 'ngúng nguẩy'

My Lan |

Tổng thống Ukraine cho biết, quy chế này sẽ đảm bảo "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập" của Ukraine, trong khi mở đường cho việc tản quyền.

Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh việc Quốc hội Ukraine trao quy chế tự trị cho một số khu vực ở miền Đông. Trong tuyên bố của mình, Bộ này khẳng định đây là "bước đi đúng hướng, hợp với tinh thần của thỏa thuận Geneva giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh Châu Âu EU", đồng thời bày tỏ hi vọng "tất cả các quy định của pháp luật sẽ được thực hiện một cách có trách nhiệm".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quy chế này sẽ đảm bảo quyền được tự chọn ngôn ngữ cho người dân những khu vực hưởng tự trị và tạo cơ hội cho họ phát triển "hợp tác xuyên biên giới, nhằm củng cố quan hệ với những khu vực hành chính ở Nga". "Tất cả điều này đặt nền tảng cho sự ra mắt của một tiến trình lập hiến ở Ukrainebao gồm khởi động đối thoại nhằm hòa giải dân tộc và thống nhất trong cả nước".

Về phần mình, ông Andrei Purgin, phó thủ tướng thứ nhất của Nước Cộng hòa Donetsk nhận định, bước đi này của các thành viên Quốc hội Ukraine mang nhiều dấu hiệu tích cực. ""Điều tích cực đầu tiên là chúng tôi không còn bị miêu tả như những kẻ khủng bố nữa. Thứ hai, theo luật mới, chúng tôi có quyền có các mối quan hệ về kinh tế chính trị và ngoại giao".

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn BBC, ông vẫn cho rằng quốc hội Ukraine chỉ bỏ phiếu thông qua luật mới cho Ukraine, còn "chúng tôi có hội đồng cao hơn của riêng mình, nơi sẽ thông qua luật riêng của chúng tôi". Theo ông này, luật mới này sẽ không thể tác động gì tới việc đòi độc lập và rằng, họ không có kế hoạch phát triển bất cứ quan hệ chính trị hay gì khác với Ukraine.

Ông Purgin khẳng định lực lượng ly khai vẫn sẽ không từ bỏ mong muốn về "chân trời Nga".

Trước đó, trong cuộc họp kín diễn ra ngày 16/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cấp quy chế tự trị đặc biệt cho một số khu vực nhất định tại Donetsk và Lugansk trong thời hạn 3 năm, với 355/381 phiếu thuận. Đạo luật này do Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đề xuất, và là một phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình của ông này.

Luật mới cho phép các vùng hưởng chế độ tự trị được xây dựng và phát triển quan hệ láng giềng với các vùng gần biên giới của Nga.

Đồng thời, Quốc hội Ukraine cũng thông qua luật về việc tổ chức các cuộc bầu cử bất thường tại những khu vực này vào ngày 7/12.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại