Nga điều tra vụ lính Ukraine "tập bắn bằng hình Putin"

Nga ngày 15/9 cho biết sẽ điều tra Euronews sau khi kênh truyền hình này phát hình ảnh binh sỹ Ukraine dùng ảnh chân dung Tổng thống Putin, làm bia tập bắn.

Nghị sĩ Mikhail Markelov thuộc Hạ viện Nga ( Duma Quốc gia ) hôm 15/9 đề nghị chặn phát sóng kênh thông tin Euronews, trụ sở tại Lyon – Pháp vì đăng tải các hình ảnh “kích động thù hận, xúc phạm nhân phẩm và phẩm giá của Tổng thống Vladimir Putin và toàn bộ người dân Nga, những người đã trải qua nỗi kinh hoàng từ thời Thế chiến II”.

Trong cuộc họp kín của Đảng Nước Nga Thống nhất (UR), Nghị sĩ Mikhail Markelov đã yêu cầu Cơ quan Giám sát Nga về Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông (Roskomnadzor) cùng văn phòng Tổng Công tố viên chính thức cấm phát sóng kênh Euronews và đưa vụ việc ra tòa án hình sự .

Phát ngôn viên của Roskomnadzor, Vadim Ampelonskiy trao đổi với hãng tin Interfax (Nga) rằng cơ quan này chưa nhận được văn bản chính thức của ông Markelov nhưng hứa sẽ rà soát và thực hiện các biện pháp cần thiết nếu Euronews vi phạm luật pháp nước Nga.

Trụ sở Euronews tại Pháp. Ảnh: Structurae

Trụ sở Euronews tại Pháp. Ảnh: Structurae

Ông cũng cho biết thêm cơ quan theo dõi thường đưa ra khiển trách chính thức nếu một hãng thông tấn được kết luận là kích động thù hận.

Ngoài ra, nếu một cơ quan báo chí bị giới chức trách đưa ra 2 khiển trách trong vòng một năm sẽ bị ngưng phát sóng ở Nga.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Duma Quốc gia về chính sách thông tin Leonid Levin phản bác đề nghị của ông Markelov. Ông nói với hãng tin ITAR TASS: “Nga không giống như Ukraine, nơi các kênh truyền hình Nga đang bị đóng cửa và cấm phát sóng”. Ý của ông Levin đề cập đến hành động cấm 14 kênh truyền hình của Nga từ phát thanh đến truyền hình phát sóng tại Ukraine của chính quyền Kiev , liên quan đến cáo buộc đăng tải “thông tin gây hấn và gieo bất hòa giữa các công dân Ukraine”.

Vào hôm thứ sáu vừa qua, kênh đa ngôn ngữ Euronews đã phát hình ảnh binh sỹ Ukraine dùng một bức chân dung ông Putin để làm mục tiêu tập bắn.

Nga buộc Euronews phải đưa ra lời xin lỗi, tuy nhiên kênh

Nga buộc Euronews phải đưa ra lời xin lỗi, tuy nhiên kênh truyền hình này nói mình "không có ý định xúc phạm ai".

Nghị sỹ Mikhail Markelov cho biết kênh Euronews phải đưa ra lời xin lỗi chính thức. “Chúng tôi yêu cầu các công tố bắt đầu một cuộc điều tra và đưa ra đánh giá đoạn video đã gây tổn hại tới lợi ích quốc gia của Nga như thế nào”, ông Markelov cho biết. Ông cũng cho rằng đoạn video đã “kích động lòng thù hận sắc tộc và thù hận đối với nhân loại”.

Trong khi đó, Euronews lên tiếng phản bác vụ binh lính Ukraine dùng hình ông Putin làm bia tập bắn. Biên tập viên của kênh nhấn mạnh: “Euronews liên tục cung cấp các thông tin mà không cần bất kỳ sự phán xét nào trong mọi trường hợp. Chúng tôi không có ý định xúc phạm bất kỳ ai mà chỉ muốn phục vụ khán giả ở khắp mọi miền thế giới”.

Euronews cũng khẳng định không kiểm duyệt nội dung cho dù đó là bản tin do kênh tự sản xuất hay từ các cơ quan tin tức đáng tin cậy và uy tín khác. Kênh chỉ đơn giản trình bày sự thật và thực tế của câu chuyện, tức đứng ở vị trí trung lập.

Hồi tháng 8 vừa qua, Euronews cũng bị Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích vì dẫn thông tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đề nghị sử dụng xe tải của Hội Chữ thập đỏ quốc tế trong hoạt động viện trợ nhân đạo sang miền Đông láng giềng. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý đề nghị là không đúng sự thật và yêu cầu Euronews đính chính và xin lỗi.

Đại diện cho kênh châu Âu trên tại Nga cho biết Euronews không định xúc phạm ai. Phát biểu với đài Tiếng vọng Moscow, Pyotr Fedorov cho biết Euronews trước đó đã phát hình ảnh Tổng thống Mỹ Obama với “đôi tai lừa” và Thủ tướng Đức Merkel mặc đồng phục phát xít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại