Thế lực đằng sau cuộc chiến "đả hổ" của ông Tập Cận Bình

Hải Võ |

(Soha.vn) - Ngoài hậu duệ của cựu chủ tịch Hồ Diệu Bang, còn có con cháu của cố nguyên soái Diệp Kiếm Anh... ủng hộ Tập Cận Bình chống tham nhũng.

Tờ New York Times đưa tin, 3 nhân vật quan trọng trên chính trường Trung Quốc là Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa” chính là thắng lợi giai đoạn đầu tiên của ông Tập Cận Bình cùng “nhóm hậu duệ cách mạng”.

Theo nhiều nguồn tin, thế lực đằng sau thắng lợi này của ông Tập Cận Bình chínhlà hàng loạt thành viên “hồng nhị đại” - chỉ hậu duệ các nguyên lão cách mạng.

Thắng lợi bước đầu của ông Tập cùng “hồng nhị đại”

Theo New York Times đánh giá, việc ông Chu Vĩnh Khang chính thức “rớt đài” hôm 29/7 không phải là điều bất ngờ. Bởi trong 18 tháng trước đó, các đồng liêu, họ hàng thân thích và thậm chỉ cả bản thân ông Chu đã lần lượt “mất tích” trước công chúng. Đối với ông Tập Cận Bình cùng những người ủng hộ ông mà nói, động thái công bố chính thức điều tra ông Chu Vĩnh Khang chỉ mang tính chất “tuyên bố thắng lợi” trong cuộc đấu tranh nội bộ mà thôi.

bộ 3 Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai được cho là những thân tín của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân

"Bộ 3" Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai

Theo hãng thông tấn của người Hoa Tân Đường Nhân, trong suốt 25 năm qua, hiện tượng chiếm hữu ưu thế thị trường và hưởng “kim bài miễn tử” của gia tộc các lãnh đạo chưa từng bị phá vỡ, cho đến khi cựu Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, cựu Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa”.

Còn theo bài phân tích của New York Times, cả Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu và Chu Vĩnh Khang đều nắm trong tay quyền điều động các nguồn lực chính trị để phục vụ mục đích cá nhân. Để bẻ gãy thế lực này, Tập Cận Bình đã dựa vào “hồng nhị đại”.

Mặc dù ông Tập đã có thắng lợi bước đầu, tuy nhiên con đường vẫn còn nhiều chông gai. New York Times dẫn lời bà Hồ Mộc Anh, một người được coi là bạn khá thân thiết của Tập Cận Bình, đồng thời là con gái nguyên lão cách mạng Hồ Kiều Mộc (người từng là thư ký cho Mao Trạch Đông), cho rằng đây là một cuộc đấu tranh gian khổ và phức tạp, thậm chí là một “cuộc quyết đấu sinh tử”.

Thế lực “Hồng nhị đại”

Theo nhận định của một số chuyên gia về chính trị Trung Quốc, nội bộ “hồng nhị đại” đã đạt được thỏa thuận sẽ ủng hộ ông Tập Cận Bình.

Theo một số nguồn tin chưa được xác thực, tháng 10/2013, trước khi ông Chu Vĩnh Khang bị điều tra, bà Hồ Mộc Anh từng có cuộc nói chuyện gần 1 giờ đồng hồ với ông Tập. Sau cuộc nói chuyện trên, Tập Cận Bình mới thực sự hạ quyết tâm.

Bà Hồ Mộc Anh, con gái nguyên lão Hồ Kiều Mộc, được cho là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của chủ tịch Tập Cận Bình

Bà Hồ Mộc Anh, con gái nguyên lão Hồ Kiều Mộc, được cho là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của chủ tịch Tập Cận Bình

Cũng theo nguồn tin chưa kiểm chứng trên, trong cuộc trò chuyện với ông Tập, bà Hồ Mộc Anh đã nêu ra quan điểm cho rằng hiện tại số lượng “quan nhị đại” - chỉ con nối tiếp cha làm quan chức - ở Trung Quốc quá đông và đang “ăn mòn” chính quyền. Bà Hồ cũng buộc tội “chính sự hủ hóa của nhóm quan chức này khiến dân chúng bất mãn”. Hồ Mộc Anh còn khẳng định phải đi đến một thỏa thuận chung, thanh trừng tầng lớp “quan chức hư hỏng”.

Theo tờ The Sydney Morning Herald (Úc), hôm 15/2 năm nay, hàng trăm thành viên “hồng nhị đại” đã tổ chức “họp mặt đầu xuân” tỏ thái độ ủng hộ chủ tịch Tập Cận Bình. Đại diện ban tổ chức là bà Hồ Mộc Anh bày tỏ ủng hộ ông Tập “đánh hổ”, đồng thời kêu gọi mọi người nhận biết rõ tình thế, quyết tâm đứng về phía ông Tập.

Ông Diệp Tuyển Ninh (trái), đại diện gia tộc họ Diệp tại Quảng Đông - một thế lực lớn trong Thái tử đảng, ủng hộ ông Tập Cận Bình

Ông Diệp Tuyển Ninh (phải), con trai thứ của cố nguyên soái Diệp Kiếm Anh, đại diện gia tộc họ Diệp tại Quảng Đông, ủng hộ mạnh mẽ ông Tập Cận Bình

Trước đó, tháng 9/2012, ngay trước thềm Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc khóa 18, ông Tập Cận Bình - người chuẩn bị tiếp nhận vị trí lãnh đạo tối cao của đảng - đột nhiên có 13 ngày “mất tích” trên mọi phương tiện truyền thông.

Tờ Mingpao (Hongkong) đưa tin, trong 13 ngày “ẩn thân”, ông Tập đã bí mật gặp và làm việc với các nhân vật trọng yếu của “hồng nhị đại” từ Sơn Đông, Hoa Bắc…

Theo Mingpao, ngoài hậu duệ của cựu chủ tịch Hồ Diệu Bang, còn có con cháu của cố nguyên soái Diệp Kiếm Anh, con trai cố nguyên soái Từ Hướng Tiền là Từ Tiểu Nham… cùng hàng trăm nhân vật khác đại diện hơn 1.000 thành viên các gia tộc “hồng nhị đại” đã tới gặp ông Tập Cận Bình. Mingpao tiết lộ hơn 80% trong số đó bày tỏ thái độ ủng hộ đối với ông Tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại