Tổng thống Ukraine: Đắp mền không gìn giữ được hòa bình

Ngày 18/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được Mỹ giúp 53 triệu USD, nhưng ông Barack Obama cũng bác đề nghị Mỹ giúp vũ khí để quân Ukraine đánh phe ly khai miền đông.

Khi đọc diễn văn tại quốc hội Mỹ, ông Poroshenko vận động Thượng và Hạ viện Mỹ giúp Ukraine có phương tiện sát thương để chống quân ly khai:

“Làm ơn hiểu tôi thật chính xác. Mền, ống nhòm ban đêm cũng quan trọng, nhưng không thể thắng một cuộc chiến bằng mền.Hơn nữa, chúng tôi không thể giữ hòa bình với chỉ một chiếc mền”.

Ông còn tuyên bố quân đội Ukraine “cần thêm các phương tiện quân sự, kể cả phương tiện sát thương và phi sát thương, rất cần”.

Một số nghị sĩ muốn trang bị vũ khí cho Ukraine đã nhiều lần đứng dậy hoan hô phát biểu của ông Poroshenko.

“Mỹ đã hứa sẽ ủng hộ việc Ukraine muốn bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ giữ lời hứa này. Đây cũng là cuộc chiến của châu Âu và Mỹ, là cuộc chiến vì thế giới tự do”.

Nhà Trắng tuyên bố Ukraine sẽ nhận gói viện trợ mới 53 triệu USD, gồm 46 triệu USD mua phương tiện quân sự như áo chống đạn, ống nhòm, tàu nhỏ cùng phương tiện cho an ninh và lính biên phòng Ukraine ở miền đông.

Mặc dù cũng ra bản danh mục các biện pháp giúp đỡ Ukraine như viện trợ kinh tế, nhưng Mỹ ngại giúp vũ khí, vì sợ điều này sẽ không thể thu hẹp cách biệt khả năng quân sự giữa Ukraine với Nga và có thể làm leo thang cuộc căng thẳng.

NATO ngại bị lôi vào một cuộc xung đột với Nga, nên đã quyết không cung cấp vũ khí cho Ukraine vốn đánh thua phe ly khai trong vài tuần qua.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Obama, khi được hỏi tại sao Mỹ không giúp phương tiện sát thương, đã nói Mỹ tin Ukraine có đủ phương tiện này và số vũ khí được Ukraine đề cập là cần chỉ có giá trị phụ.

Tại Nhà Trắng, Poroshenko cho các nhà báo biết: ông hài lòng với mức độ hợp tác của Mỹ, sau cuộc nói chuyện với ông Obama:

“Tôi đề nghị tổng thống tăng hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng và tôi đã nhận được câu trả lời tích cực”.

Ông Poroshenko không cho biết chi tiết số vũ khí Mỹ mà Ukraine cần, nhưng chỉ trích Nga cung cấp vũ khí và quân cho phe đòi ly khai đánh bại quân chính phủ Ukraine.

Moscow luôn phủ nhận những cáo buộc này.

Trong cuộc nói chuyện với ông Poroshenko, ông Obama nhấn mạnh một kết quả ngoại giao về Ukraine.Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp nhiều vòng cấm vận kinh tế đối với Nga, với lý do Nga chiếm bán đảo Crimea và can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine.

Ông Obama cũng khen ông Poroshenko góp phần tạo được cuộc ngưng bắn ở miền đông Ukraine.  Nhưng ông Poroshenko nói chiến sự vẫn tiếp diễn, cho thấy sự đe dọa không chỉ đối với sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, mà còn của các nước láng giềng như Gruzia, Moldova.

Ông nói: “Thế giới tự do đang đối mặt với sự đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất, từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962 và “một sự lựa chọn giữa nền văn minh với thói hung tàn”.

Ông Poroshenko còn nói: việc không duy trì được Bản ghi nhớ Budapest (một thỏa thuận hậu chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga, buộc Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, đổi lại là được quốc tế bảo đảm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ) sẽ cản trở những nỗ lực kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Ông nói với các nghị sĩ Mỹ: "Ukraine từ bỏ tiềm năng hạt nhân lớn hàng thứ ba thế giới để nhận sự bảo đảm an ninh, thay vào đó lại bị tấn công bởi một trong các nước từng hứa cho Ukraine sự toàn vẹn chủ quyền ấy.

Nhiều việc, gồm tính hiệu quả của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, sẽ được đặt vào cuộc thử thách nghiêm trọng, tùy theo sự phản ứng của Mỹ và toàn thế giới cho câu hỏi rất đơn giản này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại