Láng giềng NATO 'an ủi' Ukraine sau khi bị Mỹ từ chối trao quà

Ukraine, Ba Lan và Litva đồng ý thành lập một lữ đoàn liên quân và dự định tiến hành tổ chức một cuộc tập trận chung vào năm sau.

Giới phân tích cho rằng các động thái này này nhằm để chĩa mũi nhọn về phía Đông.

Bộ trưởng quốc phòng của ba nước đã ký thỏa thuận tại Warsaw vào thứ Sáu, trước sự chứng kiến của Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski.

Quan chức quốc phòng Ba Lan nói với Reuters rằng lữ đoàn LITPOLUKRBRIG (liên quân Lithuania-Ba Lan-Ukraina) có thể tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình hay là một nhóm chiến đấu của NATO trong khu vực.

"Tôi hy vọng rằng sẽ có thể tổ chức cuộc tập trận đầu tiên (LITPOLUKRBRIG) trong vòng một năm tới", ông Komorowski nói thêm rằng việc tạo ra lữ đoàn LITPOLUKRBRIG "là một phần của một kế hoạch to lớn hơn ... để hỗ trợ Ukraine".

Tổng thống Ba Lan cũng nhấn mạnh rằng việc ký kết thỏa thuận chứng tỏ cam kết của bộ ba đối với an ninh trong khu vực. Ông cũng bày tỏ sự hối tiếc rằng LITPOLUKRBRIG đã không được hình thành trước đó, và rằng các bên sẽ phải bù đắp cho thời gian đã bỏ phí.

Lữ đoàn mới được thành lập sẽ có trụ sở chính tại thành phố Lublin, phía đông Ba Lan và nằm ​​không xa biên giới với Ukraine. Quy mô của đơn vị chưa được xác định, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ba Lan Anna Klissaid.

Tuy nhiên, hãng tin Interfax-Ukraine thông báo rằng LITPOLUKRBRIG dự kiến gồm khoảng 545 binh sĩ Ukraine, 3.000-3.800 lính Ba Lan, và 150-350 binh sĩ từ Lithuania. Theo kênh Ba Lan TVN21, các đơn vị nhỏ cấu thành nên lữ đoàn sẽ đóng quân ở nước của họ trong điều kiện bình thường và chỉ hội quân khi "có việc".

Lithuania và Ba Lan đã là thành viên của NATO cho nên giới chuyên gia tin rằng động thái thành lập liên quân của 2 nước này với Ukraine cần được các nước hàng đầu NATO bật đèn xanh.

Đây cũng được xem như "sự an ủi" cho Ukraine sau khi lời thỉnh cầu của Tổng thống Petro Poroshenko về việc Mỹ cung cấp vũ khí gây sát thương bị từ chối. Đổi lại, Tổng thống Mỹ Barack Obama hứa sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự không gây sát thương và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chính phủ Kiev. Phải chăng đây là động thái an ủi từ NATO với Ukraine?

Quan hệ giữa 3 nước Ukraine, Ba Lan, Lithuania với Nga căng thẳng sau vụ Nga sát nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 (sau khi Crimea tự tuyên bố độc lập tách khỏi Ukraine). Ba nước đổ lỗi cho Nga là chủ mưu tạo tình trạng bất ổn và viện trợ vũ khí cho phe ly khai miền Đông chống Kiev.

Tuy nhiên, không có bằng chứng thuyết phục cho các cáo buộc này và Moscow nhiều lần bác bỏ việc họ can thiệp vào nội bộ Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại