Pháp đã bắt đầu không kích phiến quân IS ở Iraq

Chiến đấu cơ của Pháp bắt đầu có các vụ oanh tạc đầu tiên nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, văn phòng Tổng thống Francois Hollande thông báo.

AFP/Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo ngày 19/9, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào lực lượng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tiêu diệt thành công mục tiêu, đồng thời khẳng định sẽ triển khai thêm các chiến dịch tiếp theo.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp xác nhận: "Vào lúc 9 giờ 40 phút (7h40' GMT), các máy bay Rafale của chúng tôi đã tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào một kho hậu cần của Daesh (tên gọi khác của IS) ở Đông Bắc Iraq. Mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn".

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP) 

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP) 

Trước đó hôm 18/9, Tổng thống Pháp tuyên bố các cuộc không kích của nước này sẽ sớm được triển khai khi các chuyến bay trinh sát xác định được mục tiêu.

Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Iraq Qassim al-Moussawi cho biết 4 cuộc không kích do chiến đấu cơ Pháp thực hiện tại thị trấn Zumar đã giết chết hàng chục chiến binh thánh chiến. Các cuộc không kích diễn ra không bao lâu sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng hoan nghênh quyết định không kích IS của chính phủ Pháp. Trong khi đó, thượng viện Mỹ cũng đã thông qua kế hoạch huấn luyện và vũ trang cho lực lượng nổi dậy Syria của Tổng thống Obama nhằm chống lại các tay súng IS.

Cảnh sát tuần tra trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Canberra của Úc hôm 19-9 Ảnh:  The Sydney Morning Herald
Cảnh sát tuần tra trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Canberra của Úc hôm 19-9 Ảnh:  The Sydney Morning Herald

Cùng ngày, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết các phần tử IS đang lên kế hoạch tấn công các chính khách và tòa nhà chính phủ ở nước này.  Do đó, ông đã ra lệnh tăng cường an ninh tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Canberra . Ông Abbott nói với hãng tin Reuters: “Có mối liên kết chặt chẽ giữa những người Úc tham gia IS ở Syria và Iraq với mạng lưới ủng hộ chúng ngay tại Úc. Trong một cuộc trò chuyện, chúng có đề cập chính phủ, các quan chức chính phủ và quốc hội dù không rõ mục tiêu cụ thể”. Vị thủ tướng này cũng tiết lộ số lượng người Úc đang ở Trung Đông để ủng hộ hoặc tham gia IS đang tăng mạnh trong những tháng gần đây và hiện đã vượt qua con số 100.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi 15 người bị bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại các thành phố Sydney và Brisbane. Nhà chức trách cho biết chiến dịch này đã đập tan âm mưu bắt cóc và chặt đầu một người dân ở Sydney của các phần tử có liên hệ với IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại