FBI: IS được ủng hộ nhiều hơn kể từ khi bị Mỹ không kích

Ông Olsen cho rằng IS có "chiến dịch tuyên truyền rất tinh vi" vượt trội so với các nhóm khác.

Theo AFP, ngày 17/9, giới chức Mỹ cấp cao cho biết sự ủng hộ giành cho nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã gia tăng kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch không kích tại Iraq, và nhóm này hiện đang thu hút thêm rất nhiều chiến binh thánh chiến mới.

Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey nói rằng việc IS "sử dụng mạng xã hội cũng như sự ủng hộ trên mạng đã tăng mạnh sau khi Mỹ bắt đầu không kích tại Iraq."

Còn theo ông Matthew Olsen - người đứng đầu Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, số lượng chiến binh thánh chiến tại Syria và Iraq hiện rơi vào khoảng từ 20.000 đến 31.000 tên.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, các nhà hoạt động cho biết lực lượng IS tại Deir Ezzor, tỉnh của Syria gần Iraq, đã từ bỏ một số căn cứ và bố trí lại lực lượng của chúng ở các vị trí khác, trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị không kích./.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại