Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố đặc biệt nguy hiểm ngày quốc khánh

Thiên Hà |

Hiện tại, an ninh của Mỹ đang được thắt chặt khi cảnh sát Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố đặc biệt nguy hiểm ngày quốc khánh tức ngày 4.7, nhất là sau vụ ngày 26.6 liên tục 4 vụ khủng bố cùng lúc trên thế giới xảy ra.

Bộ An ninh nội địa Mỹ, FBI và Trung tâm chống khủng bố quốc gia cùng lúc đã ra thông báo trên toàn quốc.

Bản tin không công bố bất kỳ âm mưu khủng bố nguy hiểm nào có thể xảy ra. Nhưng nó là một thông báo công cộng về một mối đe dọa nguy hiểm.

Cảnh báo cho rằng các nhóm cực đoan hồi giáo có thể tổ chức một cuộc tấn công nhân ngày quốc khánh của nước Mỹ để phản ứng trước những gì mà chúng cho là phỉ báng nhà tiên tri Mohammed.

CNN cho biết trong những tuần gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã nâng mức đe dọa khủng bố hồi giáo lên mức cao nhất trong cả năm qua.

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ lo ngại các cuộc tấn công sẽ được thực hiện nhằm nhắm vào ngày 4.7 hoặc khi Đức Thánh Cha Francis đến thăm nước Mỹ.

FBI và bộ phận an ninh quốc gia trực thuộc Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh rằng trong những tuần gần đây họ đã tích cực bắt giữ các phần tử cực đoan được cho là có âm mưu tấn công hoặc sẽ hỗ trợ IS.

FBI cũng cho biết họ đang giám sát những kẻ tình nghi "tiềm năng".

Cũng trong ngày 26.6, Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson đã ban hành một tuyên bố nhân sự kiện tấn công khủng bố ở Pháp, Tunisia và Kuwait nói rằng: "Riêng với kỳ nghỉ sắp tới vào ngày 4.7 tại Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và FBI sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các tiểu bang và địa phương để giám sát tình hình".

"Chúng tôi khuyến khích tất cả các cơ quan thực thi pháp luật phải thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng", tuyên bố cho biết thêm.

"Chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp an ninh, công khai hoặc bí mật, cần thiết nhất để bảo vệ tất cả công dân Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại