Phát hiện đường hầm tình báo bí mật xuyên biên giới Nga - Trung

Quang Huy |

Truyền thông Nga đưa tin, một đường hầm bí mật xuyên biên giới Nga - Trung, được xây dựng từ những năm 1930, mới đây đã được tìm thấy.

Theo trang web của kênh truyền hình National Geographic, đường hầm bí mật này nối giữa thị trấn Dunnin thuộc tỉnh Hắc Long Giang với tỉnh Primorye, thuộc Viễn Đông của Nga (cách thành phố Ussurisk 55 km, cách thành phố Vladivostok 153 km).

Đường hầm giúp vận chuyển nhu yếu phẩm cho quân đội thống nhất Đông Bắc của Trung Quốc vào những năm 1930, khi Nhật Bản xâm lược Mãn Châu.

Điều quan trọng hơn là, theo các chuyên gia, nó được sử dụng để chuyển thông tin tình báo giữa các nhóm trinh sát Trung Quốc và Mặt trận phản gián Viễn Đông của Liên Xô nhằm chống lại Nhật Bản.

Ông Van Tszunzhen, nhân viên của bảo tàng Dunnin tại khu vực biên giới cho hay, trong một lần đến thăm Triều Tiên, ông đã từng được nghe một chuyên gia tại tại đó nói về việc từng giúp xây dựng đường hầm bí mật này.

Thông tin trên chính khởi đầu cho các cuộc nghiên cứu trong khu vực, và kết quả là đường hầm đã được tìm thấy.

Hãng tin Nga Interfax dẫn thông tin từ Tân Hoa Xã cho hay, Trung Quốc cũng đã từng bắt tay tìm kiếm dấu tích của đường hầm này.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại