*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 6/7/1976, xe tăng T-80 được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô, đây là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài dựa trên chiến xa T-34.
Trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ chế tạo được xác định là tương lai của Không quân Lục quân Ukraine.
Một thương vụ ít người biết sau khi Liên Xô tan rã suýt đưa những chiếc Tu-160 của Ukraine sang Mỹ thay vì trở về Nga.
Các máy bay chiến đấu F-16 đã cũ của Ukraine không đủ khả năng đối phó hiệu quả với tiêm kích Nga, chúng thậm chí kém xa MiG-29.
Saratovskaya từng là một trong những công trình vĩ đại nhất của kỹ nghệ Liên Xô, nay bước sang một kỷ nguyên mới, với "trái tim năng lượng" do người Nga chế tạo.
Có thể nhấc bổng xe bọc thép, pháo tự hành, thậm chí kéo cả máy bay bị nạn, những “quái vật bầu trời” này là xương sống của các chiến dịch quân sự hiện đại.
Tàu ngầm hạt nhân K-278 của Nga vẫn rò rỉ đồng vị phóng xạ 36 năm sau khi chìm ở độ sâu 1500m, khiến giới khoa học tiếp tục theo dõi sát sao.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Quân đội Liên Xô đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bất thường liên quan đến việc thả bom hạt nhân từ máy bay chiến đấu Su-7.
Một báo cáo mật hé lộ về một loại vũ khí Liên Xô khiến kỹ sư Mỹ phải đánh giá lại mọi tiêu chuẩn.
Phát triển vào cuối những năm 1940, pháo nòng dài M-46 130mm của Liên Xô vẫn đang được sử dụng rộng rãi.
Khi không còn vùng lãnh thổ nào trên mặt đất để xác lập chủ quyền, những tâm hồn Nga không chịu đứng yên đã chuyển sự chú ý của mình lên bầu trời.
Pháo tự hành 2S7 Pion ban đầu được thiết kế để bắn đạn dược hạt nhân, nó vẫn tiếp tục phục vụ đến ngày nay bất chấp việc nguồn đạn dược cạn kiệt.
Tâm điểm