Mục tiêu tiếp theo của khủng bố Hồi giáo sẽ là nước nào?

My Lan |

Tờ Star (Malaysia) lo ngại, Malaysia có thể trở thành mục tiêu tấn công của Hồi giáo cực đoan, khi nước này nằm ở giao lộ di chuyển của chiến binh trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Malyasia Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein cho rằng, một kịch bản như vậy không phải là không thể xảy ra.

Trả lời phóng viên tại hành lang của Quốc hội hôm 16/12, ông Hishammuddin cho hay: "Ở thời điểm này, 7 chiến binh Indonesia đã chọn Malaysia để quá cảnh tới Syria. Không thể loại trừ khả năng nơi đây sẽ trở thành mục tiêu".

"Người ta không nghĩ rằng Australia là mục tiêu, Canada và Mỹ cũng vậy. Vì thế, đừng tưởng rằng mục tiêu của chúng (chiến binh) sẽ chỉ là Iraq và Syria".

Ông Hishammuddin cũng nhắc nhở người dân, nhất là người trẻ, luôn phải nhạy cảm với các mối đe doạ từ các nhóm chiến binh.

Cảnh báo của ông Hishammuddin được đưa ra sau khi 7 người Indonesia bị nghi có liên quan tới phiến quân, bao gồm 4 phụ nữ, đã bị bắt giữ khi đi qua Malaysia để tới Syria.

Một kẻ bị tình nghi là người điều phối, chịu trách nhiệm sắp xếp chuyến đi của các chiến binh đến Syria và có liên hệ với Umar Patek, thành viên cấp cao trong tổ chức phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf và Al-Qaeda ở Nam Á.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại