*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 10.05.2019, lực lượng thánh chiến đã tập trung binh lực tiến hành cuộc phản công quy mô lớn trên vùng nông thôn tây bắc tỉnh Hama. Các tay súng Hồi giáo cực đoan, chủ lực là Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) ồ ạt tấn công vào một số khu vực gần Kafr Naboudeh nhằm chiếm lại thị trấn này.
Mấy ngày nay, có một động thái làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Washington đột ngột thay đổi thái độ đối với Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya (LNA), tướng Khalifa Haftar.
“Không được tắm rửa nên tôi rất ngứa đầu. Nhưng tôi không được gãi vì sẽ gây ra tiếng động. Thở bằng mũi, bẻ ngón tay hay trở mình khi ngủ… Tất cả những việc này đều bị cấm”, ông Jumpei Yasuda nói.
Ngày 28.02.2018, lực lượng tình báo quân đội Syria bẻ gãy một nỗ lực vận chuyển vũ khí trang bị của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, tiếp vận cho các nhóm chiến binh Jaysh Al-Islam từ phía đông Qalamoun đến Đông Ghouta.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu là tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Ankara hậu thuẫn, dưới hỏa lực yểm trợ dữ dội của không quân và pháo binh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh chiếm được hai thị trấn và một cao điểm chiến lược phía đông quận Afrin từ lực lượng dân quân người Kurd.
Ngày 25.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 tiến hành cuộc phản công trong các khu ngoại ô phía đông Damascus, đánh vào chiến tuyến phòng ngự của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong quận Harasta và 'Arbeen.
Truyền thông Myanmar cho biết, phiến quân Hồi giáo Rohingya đã phục kích 1 xe quân sự ở bang Rakhine của nước này, làm bị thương ít nhất 5 quân nhân.
Theo hãng tin SMART New Agency, chiều ngày 14.05.2017, một đơn vị hỗn hợp binh sĩ Mỹ và Anh tiến vào vùng lãnh thổ miền nam Syria qua cửa khẩu Tanf thuộc địa phận tỉnh Homs.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte một lần nữa lại bổ sung vào những phát ngôn gây sốc của mình với tuyên bố có thể ăn tươi nuốt sống thịt người.
Giới chuyên gia phân tích cho rằng, tên lửa của Saudi Arabia nếu có mặt ở Syria cũng không phải mối đe dọa với máy bay Nga.
Tờ Star (Malaysia) lo ngại, Malaysia có thể trở thành mục tiêu tấn công của Hồi giáo cực đoan, khi nước này nằm ở giao lộ di chuyển của chiến binh trên thế giới.