Lở đất tại mỏ ngọc bích ở Myanmar, 60 người chết

NGUYỆT PHƯƠNG |

Một vụ lở đất nghiêm trọng vừa xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở miền bắc Myanmar khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, hơn 100 người mất tích.

Theo BBC, bang Kachin ở miền bắc Myanmar sản xuất ngọc bích có chất lượng thuộc vào loại tốt nhất thế giới, nhưng lở đất thường xuyên xảy ra tại đây.

Nguồn tin ban đầu cho biết trong vụ lở đất ở khu mỏ tại Hpa-kant, phần lớn nạn nhân thiệt mạng là những người đào bới đất đá bị công nhân các mỏ gần đó đổ đi nhằm tìm mảnh ngọc vụn.

Vụ lở đất chôn vùi khoảng 80 ngôi nhà ở làng Sankhatku thuộc thị trấn Hpa-kant. Nhà chức trách đã triển khai các đội cứu hộ tới tìm kiếm những người mất tích. Một số quan chức địa phương cho biết ngoài 60 người chết còn có 100 người khác mất tích.

Nhiều khả năng những người mất tích cũng đã thiệt mạng. Cư dân Hpa-kant khẳng định trong năm nay những vụ lở đất tương tự đã xảy ra tại đây năm lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại