Hộp đen của máy bay Lào đã được gửi sang Pháp

Hộp đen của chiếc máy bay Lao Airlines gặp nạn hồi tuần trước được tìm thấy và gửi tới Pháp để giám định hôm 20-10.

Ông Khim Sarun, phó giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Campuchia, xác nhận bộ lưu dữ liệu máy bay và bộ ghi âm buồng lái của chiếc máy bay lao xuống sông Mê Kông vừa được tìm thấy và gửi tới Pháp. Tại đó, nhà sản xuất máy bay ATR sẽ tiến hành thẩm định để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.

Trước đó, hãng tin KPL của Lào dẫn lời ông Yakua Lopangkao, Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Lào, cho biết do nước sâu, nhiều bùn và nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm hộp đen gặp khó khăn.

 	Nhiều mảnh vỡ được tìm thấy nhưng không có mảnh nào to, ngoại trừ cánh cửa máy bay. Ảnh: KPL

Nhiều mảnh vỡ được tìm thấy nhưng không có mảnh nào to, ngoại trừ cánh cửa máy bay. Ảnh: KPL

 	Hầu hết các thi thể được người dân địa phương phát hiện. Ảnh: KPL

Hầu hết các thi thể được người dân địa phương phát hiện. Ảnh: KPL

Theo ông Santisouk Simmalavong, lãnh đạo Bộ Giao thông Công chính Lào, tính đến ngày 20-10, 41 thi thể và một số bộ phận cơ thể nạn nhân được vớt lên. Hầu hết các thi thể do người dân địa phương phát hiện. Người dân và lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều mảnh vỡ nhưng không có mảnh nào to, ngoại trừ cánh cửa máy bay.

Trong ngày 21-10, Lào sẽ tổ chức một phút mặc niệm trên toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không nước này.

Sau tai nạn chiếc ATR 72-600 của hãng Lao Airlines hôm 16-10 rơi xuống sông ở tỉnh Champasak, nhiều cư dân mạng nhanh chóng cập nhật tình hình trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, một số người còn đăng tải hình ảnh gây sốc về các nạn nhân tai nạn máy bay và đống đổ nát. Theo nhận định của các giới chức Lào, hầu hết đều là ảnh giả.

Ông Phonpasith Phitsamay, giám đốc Trung tâm Quản trị điện tử thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông nói: “Khi cư dân mạng đăng thông tin chưa được xác thực, điều đó có thể gây nhầm lẫn. Đó là chưa nói đến một số thông tin bịa đặt. Do đó, chúng tôi muốn cư dân mạng có trách nhiệm hơn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại