Hàng nghìn người Nga tình nguyện nộp đơn xin sang giúp Ukraine

Ông Kamischev cho biết, hiện nay có khoảng 1.000 người đã sẵn sàng lên đường đi đến các thành phố ở Ukraine, chủ yếu là Kharkov, Donetsk, Odessa.

Ngày 25/2, trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga, lãnh đạo Liên minh thanh niên Á-Âu Paul Kamischev nói rằng tổ chức này đã nhận được hàng ngàn hồ hơ tình nguyện của người dân và thanh niên các thành phố Moskva, Peterburg, Vorkuta, Irkutsk và nhiều thành phố khác ở Nga sẵn sàng tham gia giúp đỡ và hỗ trợ người dân nói tiếng Nga ở các khu vực miền Đông-Nam Ukraine.

Theo lời ông Kamischev, cũng có rất nhiều người dân Cossack ở miền Đông Kazakhtan cũng nộp đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân miền Đông Nam Ukraine.

Ông Kamischev cho biết, hiện nay có khoảng 1.000 người đã sẵn sàng lên đường đi đến các thành phố ở Ukraine, chủ yếu là Kharkov, Donetsk, Odessa.

“Sự nhiệt thành như vậy là chưa từng có, thậm chí là trong cuộc chiến tranh ở Nam Ossetia,” ông Kamischev nhấn mạnh.

Hiện có nhiều lo ngại về nguy cơ chia rẽ tại Ukraine khi người dân miền Đông chủ yếu nói tiếng Nga và có xu hướng thân Moskva, trong khi miền Tây lại muốn xích lại gần với EU.

Tại miền Tây trong vài ngày qua, nhiều kẻ quá khích đã giật đổ các biểu tượng chiến sĩ Hồng quân đồng thời trưng các biểu tượng phát-xít, có hành động kỳ thị đối với người nói tiếng Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại