Mua một cánh cửa, Yanukovych phải nhịn ăn gần 3 năm?

Theo FoxNews, với mức thu nhập chỉ 25.000 USD/năm, cựu Tổng thống Yanukovych từng sống trong dinh thự xa hoa trị giá 75 triệu USD.

Dinh thự xa hoa này mang tên Mezhyhirya của ông Yanukovych tọa lạc tại làng Novi Petrivtsi, ngoại ô thủ đô Kiev, bên bờ sông Dniepper, trên khuôn viên 340 mẫu vuông (137,5 ha). Trông dinh thự này như lâu đài Versailles của Pháp, và nhiều người cho rằng nó được xây bằng tiền tham nhũng.

Ông Yanukovych được cho là có thu nhập khoảng 25.000 USD/năm, có nhiều nhà khắp nước, nhưng nổi tiếng nhất là dinh thự ở Mezhyhirya hoàn tất năm 2012 với chi phí hơn 75 triệu USD.

Vài món đồ đắt tiền ở dinh thự này có thể khiến ta bị "choáng": Mỗi chiếc cửa bằng gỗ tuyết tùng Li-băng có giá 64.000 USD, ba cầu thang gỗ giá 200.000 USD, phần ốp cột kiểu cổ và lan can cầu thang giá 430.000 USD.

Trong vòng 18 tháng, ông Yanukovych chi ra gần 9,5 triệu USD nhập đồ trang trí nội thất cho dinh thự này.

“Trong một đất nước mà 35% dân số sống dưới mức nghèo khổ, thì việc mua sắm đèn treo giá 100.000 USD/chiếc là quá xa xỉ", ông Sergii Leshchenko, thuộc trang mạng OpenDemocracy.net viết.

Cũng theo trang này, ông Yanukovych dành cả cuộc đời để làm việc như một quan chức chính phủ Ukraine, còn vợ ông chỉ ở nhà nội trợ, hàng tháng nhận trợ cấp. Trước khi trở thành Tổng thống, ông cũng chỉ được hưởng lương của một nghị sĩ là 2.000 USD/tháng. Như vậy, nếu chỉ có mức lương Tổng thống ít ỏi thì trên thực tế, để mua được một cánh cửa cho dinh thự này, trị giá 64.000 USD/cánh cửa, ông phải "nhịn ăn" suốt gần 3 năm. 

Ông Yanukovych còn cho xây một con đường cao tốc mới, nối Mezhyhirya với Kiev ngay sau khi ông làm tổng thống năm 2010. Trong dinh còn có sân golf, sân bay trực thăng.

Tuy vậy, ông ta không thuộc dạng khoe của, bằng chứng là khi công ty Phần Lan xây xong khu dinh thự, đề nghị đưa nó vào sách Kỷ lục Guinness, ông Yanukovych đã bác bỏ.

Yanukovych từ hoạt động quản lý xe tải và thợ cơ khí những năm 1970, đã có một vị trí nhất định ở tỉnh Donetsk những năm 1980. Năm 1997, ông là tỉnh trưởng Donetsk cho đến năm 2002, khi ông được bầu làm Thủ tướng Ukraine. Ông làm Thủ tướng 2 năm, sau đó thất bại trong cuộc chạy đua ứng cử tổng thống. Năm 2006 ông lại được chọn làm Thủ tướng, phục vụ 2 năm rồi đắc cử tổng thống vào tháng 2.2010.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại