Hãng Lufthansa biết cơ phó Lubitz bị trầm cảm

Sơn Hà |

Hãng hàng không Đức Lufthansa thừa nhận biết cơ phó Andreas Lubitz - người lái máy bay Hãng Germanwings đâm xuống dãy núi Alps ở Pháp - bị mắc bệnh trầm cảm nặng từ năm 2009.

Theo nhật báo Bild, công ty mẹ của Germanwings cho biết năm 2009 Lubitz từng bỏ dở chương trình huấn luyện bay trong vài tháng.

Sau đó Lubitz xin đi học lại và gửi cho trường huấn luyện một bức thư điện tử giải thích anh ta trước đó bị mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Lufthansa phát hiện bức thư điện tử này sau một cuộc điều tra nội bộ.

Ngoài ra hãng còn tìm thấy các tài liệu y tế mà Lubitz trình lên trường huấn luyện bay. Lufthansa cho biết đã chuyển bức thư điện tử và các tài liệu trên tới các công tố viên đang điều tra vụ rơi máy bay khiến 150 người thiệt mạng.

Như vậy, đây là bằng chứng cho thấy Lufthansa dù biết Lubitz mắc bệnh tâm lý nhưng vẫn cho phép anh ta tiếp tục tham gia chương trình đào tạo và lái máy bay.

Trước đó, giám đốc Lufthansa Carsten Spohr tuyên bố Lubitz “đáp ứng 100% tiêu chuẩn bay”.

Hôm qua Lufthansa giải thích Lubitz được quay lại trường tập huấn vì vượt qua các bài kiểm tra y tế và tâm lý.

Các chuyên gia hàng không cho rằng vẫn cần phải điều tra những gì đã xảy ra sau khi Lubitz quay lại trường huấn luyện năm 2009 để xác định xem Lufthansa có vi phạm quy định về đào tạo và an toàn nào không.

Nguồn tin CNN cho biết các nhà điều tra Đức tình nghi Lubitz lo sợ bệnh tình nặng thêm khiến anh ta mất bằng phi công, do đó đã tự sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại