RT: Kinh tế bên bờ vực, Ukraine vẫn chỉ biết... cấm hoạt hình Nga

Hải Võ |

RT (Nga) hôm 30/3 đăng tải bài bình luận cho rằng nền kinh tế Ukraine "đang trên bờ vực sụp đổ" trong khi chính phủ nước này loay hoay với những bước đi "như mơ ngủ".

Theo nhà báo - nhà bình luận các vấn đề về Nga Bryan MacDonald, thay vì đối diện với thực trạng tài chính của nước mình, chính phủ "siêu dân tộc chủ nghĩa" của Kiev lại quay sang... cấm phim hoạt hình Nga.

Cuộc trưng cầu ý kiến của Trung tâm Razumkov, Kiev, đã cho thấy gần 70% người dân Ukraine tin rằng quốc gia này "đang đi nhầm hướng" và chỉ có 5% người được hỏi vẫn ủng hộ mạnh mẽ chính quyền đương nhiệm.

Trong một cuộc trưng cầu khác cũng của Razumkov, chưa đầy 12 tháng kể từ khi nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hiện tại là 33%. Nhưng trên thực tế, chỉ có 12.6% trong số được hỏi "thực sự ủng hộ" nhà tài phiệt này.

Mọi việc còn tệ hơn đối với Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk khi chỉ có 7.8% người được thăm dò tỏ ra hoàn toàn hài lòng với biểu hiện của ông, trong khi 60% phản đối những đường hướng của ông này.

Mới đây nhất, Thủ tướng Ukraine còn bị học giả người Anh Richard Sakwa mô tả là "nhân vật nguy hiểm nhất châu Âu".

Bryan MacDonald gọi đây là "sự trượt dốc đáng kinh ngạc" của Yatsenyuk - người được trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland "chống lưng" để đứng đầu chính quyền thân Washington sau cuộc đảo chính hồi năm ngoái.

Một người phụ nữ ngồi bên quầy đổi tiền ở Kiev hôm 26/2/2015. Ảnh: Reuters.

Một người phụ nữ ngồi bên quầy đổi tiền ở Kiev hôm 26/2/2015. Ảnh: Reuters.

Theo RT, lịch sử Cách mạng Cam dường như đang lặp lại. Hồi năm 2005, một năm sau cuộc biểu tình khổng lồ, Tổng thống Viktor Yushchenko tận hưởng tỷ lệ ủng hộ tới 60%.

Đến năm 2010, ông này chỉ còn nhận được 5% ủng hộ và chỉ có thể đứng nhìn Viktor Yanukovich - người bị lật đổ năm ngoái - lên năm quyền.

Nhà báo MacDonald cho biết, việc chính phủ Ukraine gần như kiểm soát hoàn toàn hoặc có được sự ủng hộ của truyền thông nước này càng khiến những kết quả trưng cầu nói trên trở nên đáng kinh ngạc và cũng đáng tin cậy hơn.

Trên thực tế, cá nhân Tổng thống kiêm tỷ phú Poroshenko sở hữu kênh truyền hình Channel 5 cùng một số kênh hàng đầu khác của Ukraine, trong khi phe đối lập không nắm giữ được nhiều thị phần truyền thông.

Ukraine trên bờ vực?

Lý do duy nhất giải thích cho tỷ lệ ủng hộ "thảm họa" đối với chính quyền Kiev chính là tình trạng suy thoái kinh tế tệ hại.

Trong bối cảnh phương Tây, đặc biệt là các quốc gia ban đầu ủng hộ Kiev như Đức, Pháp quay lưng, những người Ukraine mới nhận ra rằng thay vì đem lại tương lai tươi sáng thì cuộc biểu tình Maidan năm ngoái thực chất đã hủy hoại quốc gia này.

Theo ông MacDonald, Ukraine vốn đã là một nước nghèo nàn so với người láng giềng Nga và các nước liên minh châu Âu (EU), thì nay lại càng bị bần cùng hóa khi đối chiếu với nhiều nước châu Phi. "Đó là một bi kịch" - nhà báo Ireland nhận xét.

Đồng hryvnia tuột dốc không phanh trong khi chính phủ Kiev mải mê với những toan tính viển vông. Ảnh: RIA Novosti.

Đồng hryvnia "tuột dốc không phanh" trong khi chính quyền Kiev mải mê với những toan tính viển vông. Ảnh: RIA Novosti.

Đồng hryvnia của Ukraine đã trượt giá tới 66.5% kể từ tháng 1/2014.

Tệ hại hơn, mức lương công nhân bình quân của nước này cũng bị giảm xuống còn 120USD/tháng. Mới cách đây 18 tháng - trước thời điểm cuộc biểu tình Maidan thứ nhất, mức lương này là 405USD.

"Bất chấp những gì đang diễn ra khi châu Âu 'thắt lưng buộc bụng', các ông Yatsenyuk và Poroshenko đã dẫn dắt người dân Ukraine thẳng tới các trại tế bần" - Bryan McDonald bình luận.

Chính quyền Ukraine đang mơ ngủ

Trước thực trạng u ám của đất nước, đáng lý Poroshenko và Yatsenyuk phải lên một kế hoạch cẩn thận để vực dậy nền kinh tế đang chao đảo, thì lại có nhiều dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Ukraine "đến từ một hành tinh khác" khi ông này chỉ mải mê với ảo tưởng đưa Ukraine gia nhập NATO.

Tuy nhiên, giấc mơ của ông Yatsenyuk đã bị cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Zbigniew Brzezinski dội một gáo nước lạnh hồi tuần trước.

"Ukraine có nên gia nhập NATO hay không ư? Điều đó nhìn chung là không cần thiết, thậm chí còn có hại" - Brzezinski nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Ba Lan.

Trong khi đó, lãnh đạo chống tham nhũng Ukraine Nikolai Gordienko cáo buộc rằng các quan chức của Yatsenyuk sa thải ông này, sau khi ông lật tẩy khoản tiền 1 tỷ USD mà chính quyền sau đảo chính biển thủ.

"Những âm mưu tham nhũng ở Ukraine do chính chính phủ của ông Yatsenyuk cầm đầu" - Gordienko khẳng định.

RT bình luận, giống như "một vòng tròn nhân - quả", khi đội ngũ Maidan muốn vạch trần những gian dối của chính phủ cựu Tổng thống Yanukovych thì những cuộc kiểm toán lại "bóc mẽ" chính những khuất tất trong nội bộ của họ.

Chính quyền Ukraine thời hậu đảo chính bị bóc mẽ là dính líu đến tham nhũng.

Chính quyền Ukraine thời "hậu đảo chính" bị bóc mẽ là dính líu đến tham nhũng.

Chính phủ Ukraine đang "tự ký tên vào án tử"?

Nhà bình luận Bryan MacDonald cho rằng, dường như để "đánh lạc hướng dư luận" khỏi thực trạng hỗn loạn, chính quyền Kiev đã bất ngờ gia tăng những "cú đấm" vào Nga.

Thay vì cố gắng hàn gắn quan hệ với các vùng nói tiếng Nga ở miền Đông và Nam, chính quyền thân Mỹ của ông Poroshenko lại ban hành luật cấm trình chiếu "bất kỳ phim, tài liệu, serie hay hoạt hình nào của Nga" kể từ tháng 1/2014.

"Vào thời điểm mà khả năng sinh tồn của nền kinh tế Ukraine đang bị đặt dấu hỏi lớn, thì chính sách tốt nhất mà Poroshenko đưa ra được chỉ là... cấm hoạt hình Nga" - McDonald viết.

Theo RT, văn hóa Nga là một phần không thể tách rời trong xã hội Ukraine. Gần như tất cả mọi người - kể cả những phần tử dân tộc cực đoan - đều biết nói tiếng Nga. Việc "cấm cửa" hoạt hình, truyền hình thực tế hay phim dài tập của Nga cũng không thay đổi được điều đó.

Bryan McDonald cho rằng, để tồn tại được, Ukraine buộc phải tìm cách khôi phục khối đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, nếu chính quyền của ông Poroshenko tiếp tục theo đuổi các chính sách một chiều như hiện nay thì "chính họ đang ký vào bản án tử hình chính trị của chính mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại