Nữ sinh nhảy lầu tự sát vì bị mời phụ huynh lên trường

Nguyễn Hà |

Một bé gái học lớp 4 của trường tiểu học Hoà Mục, thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử vì chưa làm bài tập về nhà và bị giáo viên yêu cầu "mời phụ huynh đến trường".

Tân Hoa Xã đưa tin, hôm 30/3 vừa qua, một bé gái 11 tuổi học tại trường tiểu học Hoà Mục, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đã nhảy lầu tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, hiệu trưởng nhà trường nơi nữ sinh lớp 4 theo học đã ngay lập tức đến bệnh viện cùng người nhà nạn nhân.

Hiệu trưởng họ Trịnh chia sẻ - “Thật không thể ngờ được là lại xảy ra chuyện này, giáo viên chủ nhiệm của em thậm chí còn ngất xỉu khi nghe tin này.”

Ông Trịnh cho biết, mấy ngày trước đó nữ sinh nói trên đều không làm bài tập về nhà. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh của em đến trường để thông báo tình hình.

“Sau khi giáo viên nói rõ tình hình với phụ huynh thì mẹ của học sinh này đón em về nhà để hoàn thành hết các bài tập chưa làm. Phụ huynh và giáo viên trao đổi với nhau rất bình thường, không hề phê bình hay khiển trách nặng lời.”

Trên đường đi, cô bé bị mẹ trách mắng vì học hành chểnh mảng. Sau khi về đến nhà thì em đã nhảy xuống từ tầng 7 của toà nhà.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ. Lúc em được đưa vào viện cấp cứu thì tim đã ngừng đập. Gia đình nạn nhân bị sốc và vô cùng đau buồn.

Hiện nhà trường đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ sự việc liên quan.

Một số hình ảnh liên quan đến vụ việc (Nguồn: Tân Hoa Xã):

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Xe cấp cứu đưa em vào viện
Xe cấp cứu đưa em vào viện
Em bé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
Em bé nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu
Người nhà nạn nhân quá đau buồn
Người nhà nạn nhân quá đau buồn
Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu
Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại