Em gái Hun Sen so sánh lãnh đạo đối lập với Pol Pot và Hilter

My Lan |

(Soha.vn) - Em gái Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đăng tải trên Facebook cá nhân của mình 2 bức ảnh với hàm ý chỉ trích lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy.

Hun Sinath, em gái của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thứ trưởng Bộ Thanh tra và Quan hệ Thượng viện - Quốc hội, thành viên Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình 2 bức ảnh thể hiện sự liên hệ giữa lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia đối lập (CNRP) Sam Rainsy với các thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ, cũng như Adolf Hitler.

Bức ảnh đầu tiên được bà Sinath đăng tải lên Facebook lúc 11 giờ 15 phút tối ngày 31/12/2013, là ảnh mặt của ông Sam Rainsy ghép chung với mặt của 9 thủ lĩnh Khmer Đỏ, bao gồm Ieng Sary, Khieu Samphan và Pol Pot.

Trong bức ảnh là dòng chú thích "Các học giả Paris đều là những kẻ phá hoại đất nước", được viết chồng một phần lên khuôn mặt của ông Rainsy. Ở đây, cụm từ "học giả Paris" để chỉ Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan và một vài thành viên khác của chế độ Khmer Đỏ, những người đã du học Pháp trong những năm 1960 theo học bổng của Hoàng tử Norodom Sihanouk.

"Tôi thích bức ảnh này bởi nó là những gì đúng nhất khi diễn tả về chế độ Khmer Đỏ - 1 triệu người đã chết dưới chế độ đó. Ngày nay, một người khác cũng tới từ Pháp", bà Sinath viết trên Facebook, ám chỉ lãnh đạo đối lập Sam Rainsy. Ông Rainsy cùng gia đình đã từng trốn sang Pháp định cư năm 1965 trước khi trở về Campuchia năm 1992 và từng giữ chức Bộ trưởng tài chính.

 	Một bức ảnh được bà Hun Sinath đăng tải trên Facebook cá nhân, thể hiện sự liên hệ giữa lãnh đạo đối lập Sam Rainsy và các thủ lĩnh Khmer Đỏ.

Một bức ảnh được bà Hun Sinath đăng tải trên Facebook cá nhân, thể hiện sự liên hệ giữa lãnh đạo đối lập Sam Rainsy và các thủ lĩnh Khmer Đỏ.

Một bức ảnh khác cũng được bà Sinath đăng tải là hình ông Sam Rainsy giơ tay chào theo kiểu chào đặc trưng của Hitler, kèm theo dòng chú thích: "Ông ấy muốn áp dụng cách lãnh đạo của Hitler cho quốc gia của chúng ta".

Sam Rainsy là người kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Campuchia thời gian qua. Chính trị gia này từng có nhiều phát ngôn sai hoàn toàn với sự thật lịch sử và xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam nhằm lôi kéo sự ủng hộ của một số người dân Campuchia thiếu thông tin trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi năm ngoái.

Sự việc 2 bức ảnh được em gái Thủ tướng Hun Sen đăng tải được báo chí Campuchia khá quan tâm, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa phe đối lập và chính phủ sau hàng loạt các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, Sam Rainsy cho biết không bình luận gì về những điều mà bà Sinath đăng tải. Ngược lại, bà Sinath cũng không đưa ra thêm bất cứ ý kiến nào sau khi chia sẻ những hình ảnh trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại