Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia có thể trốn ra nước ngoài

Tờ Tin nhanh Campuchia ngày 4.1 dẫn lời một quan chức cao cấp CNRP cho biết, ông Sam Rainsy có thể sẽ rời Campuchia để trốn lệnh bắt của chính phủ.

Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập là Sam Rainsy và Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha cho biết họ được triệu tập đến tòa án thành phố Phnom Penh vào ngày 14.1 tới để thẩm vấn liên quan đến cáo buộc "xúi giục phạm tội, kích động tình trạng bất ổn dân sự nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an sinh xã hội".

Phát biểu với báo giới, ông Rainsy cho biết sẽ sẵn sàng tự bảo vệ tại phiên tòa. "Chúng tôi không làm gì sai; trái lại, đây sẽ là cơ hội tốt để giúp phơi bày sự thật". Hiện chưa rõ ai là người đứng tên các nguyên đơn kiện lãnh đạo CNRP ra tòa.

Trong khi đó, tờ Tin nhanh Campuchia ngày 4.1 dẫn lời một quan chức cao cấp CNRP cho biết, ông Sam Rainsy có thể sẽ rời Campuchia để trốn lệnh bắt của chính phủ. Trong buổi trưa cùng ngày 4.1, ông Sam Rainsy và Kem Sokha đã chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh nhằm tìm kiếm sự can thiệp, trong khi chính quyền thành phố giải tỏa đại bản doanh của CNRP trong các cuộc biểu tình ở quảng trường Dân chủ.

Quốc vụ khanh Keo Remy - Người phát ngôn Cơ quan thông tin và phản ứng nhanh của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia - khẳng định chính quyền nước này có đầy đủ bằng chứng về việc CNRP kích động các cuộc biểu tình bạo lực cũng như có chiến lược kích động công nhân biểu tình, đình công bạo lực.

Ông Keo Remy cho rằng CNRP đã có sự chuẩn bị chu đáo cho các cuộc biểu tình bạo động, từ phương thức gây rối đến phản hồi và sử dụng thông tin theo mục đích của họ.

"Các hành động phá hoại, gây rối, ném gạch đá, chai xăng vào cảnh sát của người biểu tình cũng thể hiện việc được hướng dẫn, chỉ đạo rất chuyên nghiệp. Cũng đã có những dấu hiệu cho thấy có thể có những tổ chức vũ trang từ nước ngoài cùng tham gia đứng đằng sau những vụ việc gây rối loạn xã hội diễn ra trong thời gian vừa qua" - TTXVN dẫn lời ông Keo Remy cho biết.

Trong khi đó, chính quyền Phnom Penh cho biết phe đối lập sẽ không được phép biểu tình kể từ ngày 4.1 cho đến khi vãn hồi trật tự công cộng. Những người tụ tập trái phép tại quảng trường Dân chủ bị giải tán, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ biểu tình bị dỡ bỏ.

Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ người dân có quyền biểu tình, nhưng phải tuân thủ pháp luật. Những biện pháp kiên quyết này được đưa ra một ngày sau khi xảy ra các vụ bạo lực nghiêm trọng, làm ít nhất 4 người thiệt mạng tại Phnom Penh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại