Công Nga không kích ở Syria bị "đóng mác nhầm" cho liên quân Mỹ?

Hải Võ |

Truyền thông phương Tây thường sử dụng video ghi lại các cuộc không kích của Nga tại Syria và "chú thích" đó là hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu - Bộ quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ quốc phòng Nga, nguồn tin mà Liên minh do Mỹ đứng đầu cung cấp nghèo nàn dẫn đến truyền thông phương Tây không sẵn sàng thừa nhận những thành công của chiến dịch không kích mà Không quân Nga nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS).

Người phát ngôn của Bộ này, ông Igor Konashenkov nói: "Tôi phải nhấn mạnh rằng chưa có ai từng nghe tin về các tour đưa phóng viên tới những căn cứ của liên minh chống IS.

Như một hệ quả tất yếu, điều đó gây ra sự nhầm lẫn ngay cả trên các nguồn báo chí và truyền hình đáng tin cậy nhất. Họ đã, một cách vô tình, 'đóng mác' các cuộc không kích của Nga thành của liên minh do Mỹ đứng đầu."

Ông Konashenkov thêm rằng, kể từ khi mở màn cuộc không kích tại Syria vào hôm 30/9, Nga không chỉ đăng tải thông tin mô tả đầy đủ về các chiến dịch của mình cũng như liên tục cập nhật kết quả của hành động quân sự.

Bộ quốc phòng Nga hôm nay (16/12) đã tái khẳng định và nhấn mạnh sự minh bạch của nước này trong thông tin liên quan tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

"Hiện nay, chúng tôi là quân đội duy nhất trên thế giới đang chứng minh mình tấn công nhằm vào các mục tiêu khủng bố bằng những vũ khí chuẩn xác từ máy bay và tàu chiến Nga.

Trong khi đó, chúng tôi được biết nhiều lắm chỉ là vài từ ít ỏi từ các quan chức về kết quả hành động quân sự của liên minh do Mỹ đứng đầu," Igor Konashenkov cho biết.

Theo Sputnik News, Nga đã đứng về phía chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và cả người dân Syria tại đất nước bị chiến tranh chia cắt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại