*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 30/9/2015, Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào xung đột Syria - chiến dịch lớn nhất ở bên ngoài đất nước kể từ sau thời Liên Xô triệt thoái hoàn toàn khỏi Afghanistan.
Ngày 1/6, hãng AFP và THX dẫn nguồn tin cơ quan truyền thông của quân đội Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa miền Bắc Syria, tiêu diệt hơn 300 phần tử IS.
Theo Erdogan, cả chính quyền Nga và các đồng minh của Mỹ ở Iran đều không chỉ đang nỗ lực làm cho Syria bất ổn mà còn khiến cho toàn bộ khu vực Trung Đông lâm vào trạng huống như Syria.
Tổng thống Putin khẳng định sẽ không tới Đức tham dự Hội nghị An ninh Munich sắp được tổ chức.
Truyền thông phương Tây thường sử dụng video ghi lại các cuộc không kích của Nga tại Syria và "chú thích" đó là hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu - Bộ quốc phòng Nga cho hay.
Các cơ quan cứu trợ cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo tại phía bắc Syria đang ngày càng trầm trọng do Nga tăng cường không kích làm tê liệt nhiều tuyến đường chở hàng cứu trợ, buộc các bệnh viện phải đóng cửa và số người thương vong tăng mạnh.
Pháp cảnh báo IS đang nhăm nhe chiếm lĩnh các giếng dầu lớn ở Libya và doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép của nhóm khủng bố này đang tăng nhanh chóng sau sự kiện Nga và phương Tây can thiệp vào tình hình chiến sự ở Syria.
Thủ tướng David Cameron và Tổng thống Vladimir Putin đồng ý phối hợp cùng nhau chống lại tổ chức khủng bố IS tại Syria, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.
Trong cuộc họp báo ngày 2/12, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy tác chiến Bộ Quốc phòng Nga Sergey Rudskoi thông báo các cuộc không kích của Không quân Nga nhằm vào tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đã giảm tới một nửa nguồn thu bất hợp pháp của IS từ buôn lậu dầu mỏ, trong đó một phần lớn được bán sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của NATO về quyền phòng vệ, hôm 30/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ mọi gợi ý về việc Ankara nói lời xin lỗi Nga sau vụ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 hồi tuần trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 23/11, tới thủ đô Iran để tăng cường sự chú ý vào liên minh giữa hai nước ở Syria, sau loạt vụ khủng bố của IS ở Pháp.
Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho rằng, Bắc Kinh khó kiểm soát được tình hình nếu tham gia cuộc chiến chống khủng bố do phương Tây hay Nga lãnh đạo.
Tâm điểm