CNN phát nhầm ảnh Putin khi đưa tin về đao phủ IS

Phan Hồng Hà |

Sau khi đưa ảnh "John thánh chiến" đeo mặt nạ đen (được chụp lại từ video), hãng tin CNN đã đưa ngay hình ảnh của ông Putin.

Hôm qua 26/2, hãng truyền hình Mỹ CNN vừa có một nhầm lẫn chết người khi cho xuất hiện hình ảnh Tổng thống Nga Putin trong đoạn tin về tên khủng bố "John thánh chiến" của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

"John thánh chiến" được cho là đao phủ đã hành quyết các con tin phương Tây, trong đó có nhà báo Mỹ James Foley tháng 8/2014.

Hãng tin BBC hôm qua cho biết đã xác định được danh tính của tên khủng bố này. Theo đó, người này tên là Mohammed Emwazi, một người Anh gốc Kuwait, trong khoảng độ tuổi 20, sống ở phía tây London.

Sau khi đưa ảnh "John thánh chiến" đeo mặt nạ đen (được chụp lại từ video), hãng tin CNN đã đưa tiếp ngay hình ảnh của ông Putin.

Hình ảnh Tổng thống Nga xuất hiện trên màn hình với lời bình của người dẫn chương trình Max Foster:"Tôi cho rằng tính mạng của các con tin sẽ thêm nguy hiểm, nếu như tiến hành việc khởi tố con người này-John thánh chiến".

Được biết, hãng CNN đã đưa ra lời xin lỗi vì "nhầm lẫn". Hãng này nói rằng do lỗi của máy chủ video, hình ảnh Putin đáng ra phải được đưa vào bản tin ngay sau đó.

Điều trớ trêu là "nhầm lẫn chết người" này của CNN lại xảy ra đúng vào thời điểm hãng này đang đệ đơn lên cơ quan quản lý báo chí truyền thông Nga xin phép được phát sóng trở lại, sau khi bị đình chỉ vào cuối năm 2014.

Video đoạn nhầm lẫn chết người của CNN.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại