Báo Nga nói gì về cáo buộc "Putin bắt cóc MH370"?

Hải Võ |

Một giả thuyết gây sốc đã được báo chí phương Tây nêu ra gần đây, cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chính là thủ phạm "bắt cóc" chiếc máy bay MH370 bị mất tích của Malaysia.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích hồi tháng 3/2014, chỉ ít lâu sau khi máy bay cất cánh từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Những nỗ lực tìm kiếm đến nay vẫn chưa mang lại kết quả nào, và số phận chiếc Boeing 777 cùng toàn bộ hành khách vẫn còn là điều bí ẩn.

Giả thuyết gây sốc: Putin "bắt cóc" MH370

Mới đây, Jeff Wise - một chuyên gia hàng không từng được CNN mời làm cố vấn trong vụ MH370 - đã khẳng định rằng Nga là thủ phạm bắt cóc chiếc máy bay trên - RT (Nga) đưa tin.

Trong một bài viết đăng trên Tạp chí New York, Wise đã nêu ra giả thuyết MH370 "bị 'bắt cóc' bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã hạ cánh tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan".

Tuy nhiên, RT cho hay, Baikonur "thực tế không phải là một cơ sở bí mật dạng 'Khu 51' của Mỹ".

Tất cả các chuyến bay chở người lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đều xuất phát tại Baikonur. Lượt đầu tiên của phi hành đoàn Expedition 40 đã khởi hành từ đây lên ISS hôm 25/3/2014.

Jeff Wise thừa nhận ông không thể đưa ra bất kỳ động cơ khả dĩ nào để Nga gây ra một "vụ cướp" như vậy, nhưng viết trong bài báo của mình rằng "Nga là giấc mơ của những kẻ hoang tưởng".

Chuyên gia hàng không Jeff Wise gây sốc với giả thuyết cho rằng Tổng thống Nga Putin bắt cóc MH370 và đưa về

Chuyên gia hàng không Jeff Wise gây sốc với giả thuyết cho rằng Tổng thống Nga Putin "bắt cóc" MH370 và đưa về Kazakhstan. Ảnh: Daily Mail.

Báo Nga: "Chỉ là hoang tưởng"

Khi Wise biết tới giả thuyết của phương Tây cáo buộc Nga đứng sau vụ MH17, ông này cho rằng điều này "là nút thắt hoàn hảo để xây dựng giả thuyết".

RT bình luận, bất chấp sự không hợp lý và thậm chí điên rồ của giả thuyết này, Jeff Wise dường như vô cùng tin tưởng vào điều đó.

"Lý do chính xác tại sao Putin lại muốn đánh cắp một chiếc máy bay thương mại của Malaysia? Tôi không thể hiểu nổi" - Wise thú nhận.

RT cho rằng, không có gì sai nếu Wise có ý kiến của riêng mình, cho dù giả thuyết của ông có điên rồ và không hề dựa trên bất kỳ bằng chứng hoặc quan sát thực tế nào.

Tờ báo Nga nhận định, những đánh giá của Wise đối với vụ MH17 cũng như nước Nga cho thấy ông này "rõ ràng là nạn nhân của chứng thiên vị xác nhận - khuynh hướng của con người ưa chuộng những thông tin nào xác nhận các niềm tin hoặc giả thuyết của chính họ".

Truyền thông phương Tây thường hoang tưởng mỗi khi vấn đề có liên quan tới nước Nga và ông Putin - theo RT.

Truyền thông phương Tây thường "hoang tưởng" mỗi khi vấn đề có liên quan tới nước Nga và ông Putin - theo RT.

Theo RT, hầu hết truyền thông chính thống ở phương Tây "gặp phải vấn đề này khi sự việc có liên quan tới nước Nga", khiến nhiều nhà bình luận Tây Âu vướng vào "hội chứng xáo trộn Putin".

Bằng chứng là việc gần đây có báo cáo được cho là của Lầu Năm Góc nói rằng Tổng thống Putin mắc hội chứng tự kỷ, đã được một số tờ báo Anh đăng tải "như một sự thực".

Tờ Daily Mail của Anh hôm 24/2 cũng đăng tải một bài viết chi tiết về giả thuyết của Jeff Wise, nhấn mạnh "Putin 'làm giả' dữ liệu chuyến bay MH370 và hạ cánh ở Kazakhstan".

RT cũng nhắc lại, khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi trong vùng giao tranh ở miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014, Kiev và truyền thông phương Tây đã lờ đi mọi căn cứ thực tế, chỉ nhằm mục đích đổ tội cho Nga và cá nhân ông Putin.

Các tờ báo Anh như Daily Express, The Daily Mail và The Sun bị RT tố là "dẫn đầu làn sóng vu khống Nga".

Khi được yêu cầu trưng ra bằng chứng cho những cáo buộc của mình, phương Tây đã "cứng họng". Và sau khi quân đội Nga công bố những phát hiện về MH17, những lời buộc tội từ phương Tây "đã phải câm nín".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại