Chiến sự ở Sudan khiến hơn 100.000 người rời bỏ nhà cửa

Bá Thi |

Cuộc nội chiến tại Darfur (Sudan) đến nay đã cướp đi mạng sống của khoảng 300.000 người.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Sudan ngày 6/4 cho biết, chiến sự bùng phát và kéo dài từ hồi giữa tháng 1 vừa qua đến nay tại bang Darfur thuộc miền tây Sudan, đã khiến hơn 100.000 người ở đây phải rời bỏ nhà cửa và đi chạy nạn.

Trong đó, phần lớn đã đến tị nạn tại 4 khu lều trại do Liên Hợp quốc dựng lên trong vùng.

Trước đó, một số báo cáo thậm chí còn cho biết, khoảng 138.000 người đã buộc phải bỏ chạy khỏi Darfur kể từ khi chiến sự bùng phát dữ dội trở lại.

Darfur là khu vực rộng lớn giàu dầu mỏ ở miền tây Sudan.

Vùng đất này bắt đầu chìm sâu vào chiến sự kể từ năm 2003 khi các nhóm vũ trang địa phương nổi dậy chống lại Chính quyền Trung ương nhằm độc chiếm các nguồn lợi tại khu vực.

Theo các báo cáo của Liên Hợp quốc, cuộc nội chiến tại Darfur đến nay đã cướp đi mạng sống của khoảng 300.000 người và khiến khoảng 2,6 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại